Hợp đồng mới của Messi với Barcelona có thời hạn đến năm 2021, chấm dứt mối lo ngại khi thỏa thuận hiện tại kết thúc vào tháng 6 năm tới.
Anh đã gia hạn lần thứ 8 kể từ khi lần đầu tiên ký kết vào năm 2005. Điều khoản giải phóng cũng tăng đáng kể, từ 250 lên 700 triệu euro sau khi PSG trả 222 triệu để mua đứt Neymar hồi mùa hè.
Lần gia hạn đầu tiên của Messi xảy ra vào năm 2005 khi anh 18 tuổi và ký một hợp đồng cho đến năm 2010. Tại World Cup U20 ở Hà Lan năm đó, ngay sau khi ký mới, La Pulga đã cùng Argentina giành chức vô địch.
Vào tháng 9/2005, Chủ tịch Laporta đã cảnh báo rằng Messi có nguy cơ bị các đối thủ lôi kéo, liền tìm cách cải thiện hợp đồng cả về tiền lương lẫn thời hạn.
Việc gia hạn lần thứ ba được thực hiện vào tháng 1/2007 trước cú hat-trick nổi tiếng của Messi vào lưới Real Madrid. Số tiền để đổi lấy “tự do” của La Pulga vào thời điểm này niêm yết ở mức 150 triệu euro.
Lần thứ tư đến vào năm 2008, cùng với sự ra đi của Ronaldinho và với Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Năm 2009, Leo ký kết cho đến năm 2016 với điều khoản giải phóng hợp đồng tăng lên 250 triệu euro.
Trong tháng 12/2012, Messi gia hạn lần thứ 6. Mức lương của anh tăng từ 10,5 triệu euro mỗi năm lên 12 triệu. Điều khoản giải phóng vẫn ở mức 250 triệu.
Lần ký mới gần đây nhất của Messi được thực hiện ngay trước World Cup 2014 ở Brazil. Ngôi sao người Argentina nhận mức lương 20 triệu euro. Con số này đã tăng lên tới 39,4 triệu mỗi mùa vào năm 2016.