MỚI NHẤT :
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Mourinho giờ chỉ hợp với ĐTQG

    12:52 Thứ bảy 20/01/2024

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đã trải qua tổng cộng 4 lần mất việc chỉ sau 8 năm, liệu bóng đá cấp CLB quá “tàn nhẫn” với Mourinho hay chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn phù hợp?

    Có 5 lý do cho rằng Mourinho không còn phù hợp khi làm 1 HLV dẫn dắt CLB. 

    Đầu tiên, có thể khẳng định cách nhà cầm quân 60 tuổi quản lý phòng thay đồ khiến nhiều cầu thủ “phát ốm”. Đó là lý do cho sự sụp đổ của Mourinho khi ông làm việc tại Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur hay AS Roma mới đây.

    Công bằng thì ở 5 CLB trên, Mourinho đều để lại ít nhiều dấu ấn trong phòng truyền thống đội bóng. Ông giúp Real vô địch La Liga 2011/12 trước một Barcelona hùng mạnh dưới bàn tay Pep Guardiola thời điểm ấy. Ở Chelsea là chức vô địch Premier League 2013/14, đưa Man United lên ngôi tại Europa League 2016/17 và League Cup 2016/17, cùng Roma đăng quang tại Conference League 2021/22, Người đặc biệt chỉ trắng tay duy nhất với Tottenham nhưng ông thực tế đã đưa Gà Trống đến trận chung kết League Cup 2020/21 nhưng bị sa thải trước đó 1 tuần. 

    Nhưng dù đã mang về thành công cho các đội bóng mình dẫn dắt nhưng Mourinho chỉ phù hợp với những dự án ngắn hạn, vì vậy mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường bị gắn với lời nguyền “sa thải ở mùa giải thứ 3”. 

     - Bóng Đá

     Mourinho thường xuyên có mâu thuẫn với các cầu thủ. 

    Thứ 2, phong cách chiến thuật của Mourinho có phần bị lỗi thời và không còn phù hợp với xu hướng vận hành lối chơi ngày nay. Mourinho từng thành công rực rỡ với phong cách phòng ngự phản công thực dụng nhưng đó là lối chơi chỉ mang tính tình thế và không sáng suốt mỗi khi đội bóng của ông đụng độ những CLB bị đánh giá thấp hơn. 

    Ngoài ra, những đội bóng được dẫn dắt bởi chiến lược gia sinh năm 1963 thường xuyên phải nhờ tới sự tỏa sáng cá nhân mới giành được chiến thắng và một CLB muốn có danh hiệu ở thời đại này chắc chắn không thể “nghèo nàn” về cách tấn công như vậy. 

    Các đội bóng hiện nay sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát bóng, điều bóng lên tuyến trên ngay từ phần sân nhà và muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ hơn là tập trung giữ sạch lưới. 

    Thứ 3, các tập thể do Mourinho dẫn dắt gần đây không có thể trạng để có thể khắc chế mọi đối thủ. Trước đây, Mourinho rất thành công với triết lý yêu cầu các cầu thủ phải tập luyện thể lực sao cho phù hợp với cách vận hành chiến thuật của ông. Nhưng với việc bóng đá ngày nay càng đa dạng về lối chơi, các đội bóng do Mourinho dẫn dắt không thể thích nghi và dễ bị đuối. 

    Thứ 4, Mourinho không “ưa” lối đá bóng gây áp lực tầm cao. Bóng đá thời hiện tại, mọi cầu thủ trong 1 đội bóng cần phải biết cách giành lại bóng từ chân đối phương nhưng tập thể dưới bàn tay dẫn dắt của Mourinho thì không. Điều này là hệ quả bởi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn đội bóng mình kiểm soát thế trận. Roma của Mourinho thực chất có thời điểm sẽ cố gắng đẩy lùi đối phương về phần sân nhà nhưng hệ thống pressing của đội chủ sân Olimpico vẫn để lộ nhiều lỗ hổng, tạo thuận lợi giúp các đối thủ hóa giải.

    Cuối cùng, Mourinho đã không còn bắt kịp với những chiến lược gia thế hệ mới ngày nay bởi ông quá thiếu sáng tạo và đột biến ở khu vực ⅓ sân đối thủ. Ở mỗi đội bóng do Mourinho cầm sa bàn, ông đều sở hữu một cầu thủ tấn công đẳng cấp để đảm nhận nhiệm vụ tạo khác biệt với đối thủ. Trong quá khứ, Mourinho có Deco, Wesley Sneijder, Mesut Ozil hay Cesc Fabregas, còn ở Roma mới đây, Mourinho có “trò cưng” Paulo Dybala. 

    Nhưng việc đội bóng phụ thuộc vào 1 cầu thủ duy nhất chắc chắn khiến Mourinho dễ bị đồng nghiệp “đoán bài” hơn và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tập thể do nhà cầm quân 60 tuổi dẫn dắt thường không thi đấu tốt mỗi khi thiếu vắng ngôi sao chủ lực trong đội. 

     - Bóng Đá

     Phong cách chiến thuật có phần "bảo thủ" là nguyên nhân khiến Mourinho tụt lùi. 

    Và một HLV khi không còn phù hợp để lèo lái 1 CLB thì rõ ràng ông ấy nên tìm một “thế giới” mới cho mình, như 1 thuyền trưởng của 1 ĐTQG. 

    Đầu tiên, công việc của 1 HLV tuyển quốc gia sẽ không diễn ra thường xuyên vậy nên Mourinho sẽ không bị nhiều cầu thủ “ghét” bởi phong cách quản lý phòng thay đồ của mình. 

    Thứ 2, việc chỉ gặp các cầu thủ của mình vài lần trong 1 năm nên chắc chắn 1 HLV tuyển quốc gia sẽ không bị người hâm mộ yêu cầu phải có 1 lối chơi “hoàn mỹ” như ở cấp độ CLB. 

    Thứ 3, lối chơi gây áp lực tầm cao chưa phải là điều kiện tiên quyết đưa các đội tuyển tới thành công. 3 nhà vô địch World Cup gần nhất là Đức, Pháp và Argentina đều không phải những đội tuyển gây áp lực khủng khiếp lên đối thủ. 

    Thứ 4, 1 HLV tuyển quốc gia sẽ không có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ để hoàn thiện cách vận hành mà mình mong muốn, các đội tuyển thường phải trông cậy vào 1,2 nhân tố quan trọng để dẫn dắt cả tập thể đi đến thành công và đây là môi trường hoàn toàn phù hợp với Mourinho thời điểm này. 

    Mourinho có thể lấy Gareth Southgate hay Ralf Rangnick làm ví dụ bởi cả 2 chiến lược gia này từng thất bại thảm hại khi còn dẫn dắt 1 đội bóng như Southgate từng khiến Middlesbrough xuống hạng hay Rangnick phải chật vật tại Man United ra sao nhưng giờ đây, cả 2 người đàn ông này đều đang giúp tuyển Anh cũng như Áo chơi tốt tại các đấu trường quốc tế. 

     - Bóng Đá

     Southgate từng thất bại tại Middlesbrough nhưng đang thành công cùng tuyển Anh. 

    Mourinho rõ ràng từng là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới nhưng có lẽ phong cách quản trị của chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện tại chỉ còn phù hợp khi được lèo lái 1 ĐTQG hơn là 1 đội bóng. 

    Việt Tùng | 12:22 20/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...