MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • 5 trung vệ sinh năm 1994 xuất sắc nhất hiện nay

    19:14 Thứ hai 25/01/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) - So với các vị trí khác thì trung vệ có lẽ là vị trí khó nhất trên sân để một cầu thủ trẻ thành công.

    (BongDa.com.vn) – So với các vị trí khác thì trung vệ có lẽ là vị trí khó nhất trên sân để một cầu thủ trẻ thành công. Sau đây là 5 cầu thủ ở độ tuổi 22 chơi hay nhất thế giới ở vị trí trung vệ hiện nay.

    John Stones 5 trung vệ sinh năm 1994 xuất sắc nhất hiện nay

    1. John Stones

    Trẻ, tài năng và nhiệt huyết cũng chính là lý do vì sao John Stones được rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu theo đuổi. Dù mới 22 tuổi nhưng cầu thủ đang khoác áo Everton đã được xem là một trong những trung vệ hay nhất nhì hiện nay tại Premier League và cả châu Âu so với các bạn cùng trang lứa. Với chiều cao lý tưởng 1m88, thể lực tốt, lối chơi đơn giản, tinh thần thi đấu ổn định và rất tập trung trong mọi tình huống là những phẩm chất giúp Stones tiến bộ vượt bật không ngừng trong vài năm trở lại đây.

    2. Aymeric Laporte

    Aymeric Laporte 5 trung vệ sinh năm 1994 xuất sắc nhất hiện nay

    Dù còn khá trẻ nhưng Aymeric Laporte đã là trụ cột nơi hàng thủ của Athletic Bilbao trong những mùa giải gần đây. Cầu thủ người Pháp là mẫu trung vệ hiện đại, Laporte rất mạnh trong các pha không chiến nhờ có thể hình cao đến 1m89, cắt bóng và chọn vị trí tốt trong phòng ngự. Khả năng chuyền bóng hiệu quả và lao lên hỗ trợ tấn công khi có cơ hội của Laporte cũng được đánh giá cao.

    3. Marquinhos

    Marquinhos 5 trung vệ sinh năm 1994 xuất sắc nhất hiện nay

    Năm 2013, PSG từng chi ra đến 27,6 triệu bảng để có sự phục vụ của Marquinhos từ As Roma. Do triển vọng của trung vệ người Brazil là rất lớn nên đội bóng nước Pháp đã chấp nhận chi nhiều tiền để có bằng được anh. Điểm mạnh của Marquinhos là tốc độ, khả năng chọn vị trí và đánh chặn khôn ngoan. Điểm yếu của anh là khả năng phát động tấn công và sức mạnh.

    4. Kurt Zouma

    Kurt Zouma 5 trung vệ sinh năm 1994 xuất sắc nhất hiện nay

    Kurt Zouma là một trong những trung vệ trẻ tài năng của bóng đá hình lục lăng. Anh gia nhập Chelsea từ St Etienne hồi tháng 1/2014. Trung vệ người Pháp rất đa năng và ngoài vị trí sở trường là trung vệ, Zouma còn có thể đá tiền vệ phòng ngự, hậu vệ phải. Sở hữu chiều cao 1m92 nên anh rất mạnh trong không chiến và thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ. Dù vậy, Zouma cần cải thiện thêm ở khâu chọn vị trí và tắc bóng.

    5. Matthias Ginter

    Matthias Ginter 5 trung vệ sinh năm 1994 xuất sắc nhất hiện nay

    Matthias Ginter nổi lên trong màu áo SC Freiburg và sau đó anh được Dortmund mua về vào năm 2014. Ginter sở hữu cho mình những khả năng phòng ngự khá tốt so với những người đồng nghiệp ở độ tuổi 22. Điểm mạnh của trung vệ người Đức này là khả năng tranh chấp trên không và kèm người, tranh/cắt bóng đạt độ chính xác cao. Hạn chế nhất của Ginter đó là tốc độ. Hiện tại, ở Signal Iduna Park anh thường được xếp đá hậu vệ trái nhiều hơn là vị trí sở trường trung vệ. Ngoài ra, cựu cầu thủ của SC Freiburg còn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...