MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • 5 ngôi sao khiến Jose Mourinho đau đầu tại Man United

    22:06 Thứ năm 20/09/2018 | 2

    BongDa.com.vn Sau hai trận thắng trước Watford (Ngoại hạng Anh) và Young Boy (Champions League), áp lực hướng về HLV Jose Mourinho đã giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn của các học trò, chắc chắn người đặc biệt đang rất đau đầu bởi không phải ai cũng chơi đúng với đẳng cấp của mình?

    Nemanja Matic

    Mùa trước, cựu ngôi sao Chelsea là một trong những người chơi tốt nhất. Và trong lối chơi mà Jose Mourinho xây dựng, vai trò của Matic là chốt chặn đầu tiên cho sự an toàn của khung thành đội nhà.

     - Bóng Đá

     Nemanja Matic đang có phong độ không thật sự tốt ở đầu mùa giải năm nay.

    Tuy nhiên, những trận đầu tiên ở mùa giải này cho thấy phong độ của Matic không thật tốt. Và qua chiếc thẻ đỏ không đáng có trong trận thắng Watford cho thấy Matic chẳng có được sự điềm tĩnh đáng có. Nếu Matic không nhanh chóng lấy lại được phong độ như vài năm trước thì tuyến giữa của Quỷ đỏ chắc chắn yếu đi rất nhiều, nhất là khi tân binh Fred vẫn chưa hoà nhập với đội bóng mới.

    Eric Bailly

     - Bóng Đá

     Eric Bailly chưa cho thấy sự ổn định ở mùa giải này.

    Trước khi mùa giải bắt đầu, mọi nhìn nhận đều thừa nhận rằng trong đội hình của Man United hiện tại chỉ có Eric Bailly là người đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự. Vậy mà khi mùa giải chỉ mới qua vài vòng, Baiily đã bị đẩy lên ghế dự bị sau những màn trình diễn kém cỏi. Thậm chí có nguồn tin cho rằng Bailly đã đánh tiếng đòi ra đi ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Rõ ràng việc Bailly sa sút phong độ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tham vọng và tính toán của Jose Mourinho.

    Marcus Rashford

    Trái với những dự đoán ban đầu, HLV Jose Mourinho đã trao chiếc áo số 10 cho cầu thủ trẻ Marcus Rashford. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là động lực để giúp Rashford có thể toả sáng hơn trong màu áo Man United. Không đúng như kỳ vọng, những gì Rashford làm được đến bây giờ không ngoài chữ “thất vọng”.

     - Bóng Đá

     Đà phát triển của Marcus Rashford có dấu hiệu chững lại.

    Vẫn là lối đá nhiệt tình và thể hiện phẩm chất kỹ thuật tốt nhưng điểm yếu nhất của cầu thủ trẻ này chính là tư duy trong các pha xử lý cuối cùng vẫn chưa được cải thiện. Với đà này thật khó để Rashford có bước phát triển hơn trong màu áo Quỷ đỏ.

    Paul Pogba

    Dù vừa toả sáng rực rỡ trong trận Quỷ đỏ thắng Young Boy 3-0 tại đấu trường Champions League nhưng câu chuyện về Pogba tại Old Trafford vẫn chưa kết thúc khi chẳng ai dám cam đoan anh sẽ ở lại đây bao nhiên thời gian nữa.

     - Bóng Đá

     Tương lai Pogba vẫn là đề tài nhạy cảm ở Manchester United.

    Ngay từ đầu, Jose Mourinho đã có chủ kiến là xây dựng lối chơi của Man United xoay quanh Pogba. Nếu cựu ngôi sao của Juventus không gắn bó lâu dài với Man United thì đây là bài toán khó thật sự với Mourinho vì trong tay ông bây giờ chỉ có ngôi sao người Pháp là giàu sự sáng tạo trong lối chơi nhất.

    Alexis Sanchez

    Dù có nhiều rắc rối về chuyện đi hay ở nhưng ít ra Paul Pogba vẫn có những trận chơi toả sáng làm người hâm mộ sảng khoái còn trường hợp của Alexis Sanchez là cơn đau đầu thật sự của Mourinho. Cựu ngôi sao của Arsenal đang được trả lương cao nhất đội và sở hữu chiếc áo số 7 huyền thoại nhưng cho đến lúc này anh chưa chứng tỏ được gì.

     - Bóng Đá

     Alexis Sanchez vẫn chưa cho thấy mình xứng đáng với mức lương được hưởng.

    Ai cũng hy vọng sau những màn trình diễn xuất sắc trong đợt giao hữu đầu mùa sẽ giúp Sanchez lấy lại phong độ thời đỉnh cao. Vậy mà cho đến lúc này anh chỉ là sự thất vọng lớn. Nếu ngôi sao Chile vẫn chơi tệ như vậy và hưởng lương cao nhất đội thì điều này sẽ gây nhiều rắc rối trong phòng thay đồ của Man United.

    Trong sự chuẩn bị cho mùa giả mới, Jose Mourinho đã xem Matic, Pogba, Rashford, Bailly hay Sanchez là những quân bài chiến lược cho các tham vọng mùa giải này. Nhưng với những gì đang diễn ra với họ, Jose Mourinho sẽ còn đau đầu dài dài.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:20 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...