5 ngôi sao gây thất vọng nặng nề ở World Cup 2018: Nỗi thất vọng 222 triệu euro
14:31 Thứ hai 09/07/2018
BongDa.com.vn World Cup 2018 chứng kiến rất nhiều sự nổi lên của các ngôi sao trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số người đã thành danh lại thi đấu dưới mức mong đợi.

1. Neymar

Là ngôi sao đắt giá nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, cũng là nhân tố chủ chốt của Brazil tại World Cup 2018, thế nhưng những gì Neymar thể hiện trên đất Nga quả thật rất đáng thất vọng. 

5 ngôi sao gây thất vọng nặng nề ở World Cup 2018: Nỗi thất vọng 222 triệu euro - Bóng Đá

 Neymar thích nằm sân hơn là ghi bàn ở World Cup 2018. 

2 bàn thắng và 1 kiến tạo rõ ràng là không đủ để đáp ứng sự kì vọng của NHM quê nhà. Thậm chí, những pha "ăn vạ" thô thiển của Neymar cũng khiến anh mất điểm nặng nề với các CĐV trung lập. Rõ ràng, Neymar vẫn còn một phải nỗ lực rất nhiều để đạt đến đẳng cấp của Ronaldo De Lima ngày trước. 

2. Robert Lewandowski

Ghi tới 29 bàn tại Bundesliga mùa này, nhưng Lewandowski hoàn toàn tịt ngòi tại World Cup. Thậm chí, Ba Lan của anh đã rơi vào một bảng đấu khá dễ thở với những Colombia, Nhật Bản, Senegal. Thế rồi, "Đại bàng trắng" bị loại ngay từ vòng bảng với duy nhất "3 điểm danh dự" trong trận cuối cùng gặp Nhật Bản. 

Việc thiếu những vệ tinh ăn ý bên cạnh cùng thể lực bị hao mòn là nguyên nhân khiến chân sút của Bayern Munich không thể tỏa sáng như kì vọng.

3. Thomas Muller

5 ngôi sao gây thất vọng nặng nề ở World Cup 2018: Nỗi thất vọng 222 triệu euro - Bóng Đá

 Muller đóng phim "mất tích" suốt World Cup. 

Không bất ngờ nhưng Muller phần nào khiến NHM Đức buồn lòng với màn trình diễn kém cõi ở World Cup lần này. Thực tế, phong độ của Muller đã đi xuống trong 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, người ta vẫn chờ đợi cái duyên của Muller ở sân chơi World Cup.

Đáng tiếc, cầu thủ này mất hẳn bản năng sát thủ ngày nào. Anh thi đấu như một cái bóng vật vờ. Di chuyển không bóng kém, dứt điểm tồi và trở thành một gánh nặng trên hàng công của "Cỗ xe tăng".

4. Nicolas Otamendi

Trải qua một mùa giải thăng hoa cùng Man City, Otamendi những tưởng sẽ mang lại sự an tâm nơi hàng thủ Argentina. Song, đó dường như là ước mơ xa vời của NHM xứ Tango. Tốc độ và sự quyết đoán của Otamendi đi xuống theo từng trận. Đỉnh điểm là trận thua tan nát 4-3 trước Pháp ở vòng 1/8. 

Dĩ nhiên, Otamendi không chỉ là người duy nhất chịu trách nhiệm trong thất bại của đội nhà. Có điều, trong bối cảnh, Argentina cần một thủ lĩnh ở hàng thủ đúng nghĩa về mặt chuyên môn thì Otamendi không làm được. 

5. David De Gea

World Cup 2018 là một giải đấu đáng quên với cá nhân De Gea. Anh mắc sai lầm đáng trách ngay trong trận ra quân gặp Bồ Đào Nha. Sau đó, Tây Ban Nha của anh cũng không vượt qua nổi chủ nhà Nga (thứ hạng 70 trên BXH FIFA) ở vòng 1/8. Đáng nói, trong loạt sút phạt đền, De Gea không tài nào cản nỗi một trong bốn lượt sút của Nga. 

Neymar và những pha ăn vạ nổi tiếng:

Ngọa Long | 12:33 09/07/2018