MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • 1 pha ra chân đẳng cấp, anh ấy đã ghìm bóng xuống'

    23:52 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Man City đã mở tỉ số vào lưới Watford trong trận chung kết FA Cup, bằng bàn thắng của tiền vệ David Silva.

    Watford rõ ràng là đội chiếu dưới trước Man City, và họ cũng chỉ chống đỡ được 26 phút. Hậu vệ phải Kiko trong một ngày thay thế Daryl Janmaat đã chơi quá tệ ở tình huống tranh chấp bóng bổng với David Silva. Đó là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đáng tiếc.

    Tiền vệ người Tây Ban Nha sau đó tương đối thoải mái ở cú ra chân, nhưng đường bóng cũng ghìm xuống và được tác động một chút bởi cơ thể của hậu vệ Watford. Và tình huống đó được ca ngợi đặc biệt bởi cựu cầu thủ Jermaine Jenas. Anh nói trên BBC One:

    "Bàn thắng đó đến từ một tình huống không thực sự nguy hiểm. Đó là 1 pha ra chân đẳng cấp của David Silva, anh ấy đã ghìm bóng xuống. Silva là một cầu thủ lớn cho Manchester City trong những năm qua và pha lập công này sẽ tuyệt vời cho anh ấy".

    1 pha ra chân đẳng cấp, anh ấy đã ghìm bóng xuống' - Bóng Đá

     Cú ra chân đẳng cấp của Silva vào lưới Gomes.

    Theo thống kê, tiền vệ sinh năm 1986 đã kết thúc chuỗi 27 trận tịt ngòi trên tất cả các mặt trận trong màu áo Man City (lần gần nhất anh ghi bàn là khi xé lưới Southampton vào ngày 30/12/2018). Trước đó, Silva cũng đã cố gắng tung ra 34 cú dứt điểm trong 2066 phút thi đấu cả thảy và bất lực trước đối thủ.

    Man City sẽ hoàn tất cú hattrick danh hiệu nếu đánh bại Watford vào đêm nay, mặc dù họ chưa thể vươn tới chức vô địch Champions League. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều thời gian để những chú Ong bắp cày sửa sai tại Wembley.

    Vũ Quang Toản | 23:35 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...