MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Zidane thổ lộ: 'Đằng nào tôi cũng bị sa thải'

    07:36 Thứ sáu 07/10/2016 | 8

    BongDa.com.vn HLV Zinedine Zidane đã bất ngờ thừa nhận việc ông sẽ không thể dẫn dắt Real Madrid mãi mãi khi đang phải đối diện với vô vàn những áp lực hiện tại.

    zidane-real-madrid

    Zidane thừa nhận ông không cảm thấy áp lực tại Real. Ảnh: Internet. 

    Dù vậy, ông cũng cho biết bản thân không hề cảm thấy sợ hãi việc sẽ bị sa thải trong quá khứ và đồng thời khẳng định rằng ở một cột mốc nào đó, bản thân ông cũng sẽ chịu cái thực tế khắc nghiệt ấy mà thôi.

    Zidane thay thế Rafael Benitez cầm quân Real Madrid vào tháng 1 năm nay và bất ngờ giành được chức vô địch Champions League lần thứ 11, biến Real thành đội bóng vĩ đại nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Dù không thể vượt mặt Barcelona tại La Liga nhưng việc chỉ thua kém đúng 1 điểm đã khiến Zidane để lại nhiều ấn tượng trong mắt NHM.

    Tuy nhiên ở mùa giải này, kể từ chiến thắng 2-0 trước Espanyol, đoàn quân của Zidane không biết đến mùi chiến thắng. Real đã có chuỗi 4 trận hoà liên tiếp, 3 tại La Liga và 1 tại Champions League, và rõ ràng áp lực đang ngày một gia tăng lên đôi vai của Zidane.

    Chia sẻ với báo giới, ông cho biết: "Tôi không sợ bị sa thải. Đằng nào thì nó cũng diễn ra mà thôi. Tôi hiện tại đang tập trung hết sức vào những việc cần thiết, tôi đang có những cơ hội của mình và hạnh phúc về những thứ mình làm được. Tôi yêu thích công việc hiện tại dù nó không dễ dàng.

    Trước hết tôi muốn mình học hỏi. Được làm việc với những cầu thủ hàng đầu giúp tôi học hỏi được nhiều hơn. Tôi có một đội ngũ tài ba và dù có thắng hay thua, họ vẫn là những con người xuất sắc. Về vấn đề hiện tại, quan trọng là phải tìm ra giải pháp và tôi đang nỗ lực thực hiện nó. Không có gì là thảm hoạ ở đây, những rõ ràng không thể xem thường nó. Tôi không nghĩ nó là vấn đề về thể lực và là tâm lý."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:20 07/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...