MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Zidane ôm đầu, nhận tin dữ từ "viên kim cương" tuyến giữa

    10:07 Thứ ba 20/10/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Pháp hẳn là không muốn điều này xảy ra thời điểm hiện tại.

    Real Madrid vẫn đang trên hành trình phục hưng đầy gian nan dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane. Một mùa hè khá im ắng đã khiến không ít các CĐV yêu mến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cảm thấy lo ngại. Đồng thời, Los Blancos cũng đang không có được phong độ tốt khi vừa thua cuộc ở La Liga vòng đấu gần nhất.

    Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả khó khăn với HLV Zidane. Bởi lẽ, tình hình nhân sự mới là điều khiến chiến lược gia người Pháp đau đầu. Không có thêm chữ ký chất lượng nào ở phiên chợ hè 2020, Zidane lại đối diện với những thông tin chấn thương từ các cầu thủ mà ông rất mong đợi thời điểm hiện tại.

    Theo Marca, trường hợp mới nhất là Martin Odegaard. Sao trẻ người Na Uy bị chấn thương rách lòng bàn chân phải và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

    Zidane ôm đầu, nhận tin dữ từ

    Odegaard tiếp tục gặp vấn đề thể trạng khi về Real.

    Đây là điều khiến HLV Zidane rất lo lắng, bởi lẽ Odegaard là cái tên được ông mong đợi sau những màn trình diễn toả sáng trong màu áo Real Sociedad mùa trước dưới bản hợp đồng cho mượn.

    Tin tồi tệ về Odegaard bổ sung vào danh sách chấn thương ngày càng tăng của Real Madrid. Eder Militao và Mariano Diaz có những tín hiệu tích cực nhưng Eden Hazard, Alvaro Odriozola và Dani Carvajal vẫn ngồi ngoài. Trong khi đó, Marco Asensio, Isco, Luka Jovic, Lucas Vazquez và Toni Kroos chỉ mới hồi phục gần đây và chưa có thể trạng tốt nhất.

    HLV Zidane phát biểu về các cầu thủ: 

     
    Minh Trí | 09:37 20/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...