Inter Milan, Tottenham, Arsenal và thậm chí cả Norwich, tất cả đều được cho là quan tâm đến Celik. Vậy tại sao Celik lại có sức hút như vậy, và anh ấy có thể cung cấp những gì cho Man Utd?
1) Celik là hậu vệ phải đang chơi cho Lille, người vừa giành chức vô địch Pháp, đá chính 28 trận đấu ở Ligue 1 trong suốt hành trình vô địch của CLB.
2) Anh ấy là một tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ, người sẽ góp mặt tại EURO 2020. Anh ấy có 19 lần khoác áo và hai bàn thắng.
3) Celik, 24 tuổi, còn hai năm trong hợp đồng hiện tại của mình tại Lille. Anh gia nhập câu lạc bộ nước Pháp từ Istanbulspor vào năm 2018.
4) Anh ấy đã ghi bốn bàn thắng từ vị trí hậu vệ phải mùa trước, bao gồm một bàn ở Europa League trước Celtic.
5) Celik có thể rất muốn ra đi, vì mức lương của anh chỉ là 15.000 bảng một tuần, một con số nhỏ nhoi so với các hậu vệ phải khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu.
Điểm mạnh và điểm yếu của Zeki Celik
Báo cáo tuyển trạch của FBRef cho thấy Celik nằm trong danh sách 1% hậu vệ cánh hàng đầu 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ở khả năng gây sức ép với đối thủ ở 1/3 khu vực giữa sân. Anh cũng nằm trong top 3% các hậu vệ giành nhiều chiến thắng trong các pha tắc bóng trong khu vực này. Điều này cho thấy tư duy tấn công và cách tiếp cận chủ động trong phòng ngự của Celik.
Anh còn đứng trong top 14% các cầu thủ có nhiều đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương. Tuy nhiên, Celik chỉ đóng góp hai pha kiến tạo trong mùa giải vừa qua.
Celik đã nhận phải 8 thẻ vàng và phạm lỗi trung bình 1,9 mỗi trận, nhiều nhất so với bất kỳ hậu vệ cánh nào ở Ligue 1, báo cáo của WhoScored.com.
Man Utd có nên chiêu mộ Celik?
Theo báo cáo của Evening Standard, Celik có thể có giá ít nhất là 13 triệu bảng. Với mức giá phải chăng như vậy, anh xứng đáng để nhiều CLB theo đuổi.
Với chi phí chỉ 13 triệu bảng, Celik có thể được coi là một canh bạc rủi ro thấp đáng để Man Utd thực hiện. Tuy nhiên, anh có thể không phải là người phù hợp tuyệt vời nếu xét đến những điểm yếu hiện tại của đội chủ sân Old Trafford.
Ole Gunnar Solskjaer có lẽ đang tìm kiếm một hậu vệ phải giỏi tấn công, chứ không phải một hậu vệ phải có ít đường kiến tạo hơn Aaron Wan-Bissaka, người đã có được 5 đường chuyền thành bàn ở mùa giải trước. Xu hướng phạm lỗi của Celik lại là nguyên nhân dẫn đến thảm họa với những điểm yếu trong phòng ngự của Man Utd.
Đây là một động thái mà Man Utd nên bỏ qua, và tìm kiếm phương án chất lượng hơn. Kieran Trippier của Atletico Madrid là một trong những cầu thủ mà họ có thể nhắm đến, bởi anh hứa hẹn phù hợp hơn, nhờ kinh nghiệm và khả năng tấn công ấn tượng.
(Theo UnitedInfocus)
Solskjaer thất vọng sau mùa bóng trắng tay: