MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Zabaleta: Câu nói của De Bruyne đã ảnh hưởng đến tâm lý tuyển Bỉ

    08:59 Thứ hai 28/11/2022

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ của Manchester City, Pablo Zabaleta, đã chỉ trích tiền vệ Kevin De Bruyne sau khi anh cho rằng Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup 2022.

     

    De Bruyne khẳng định Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup năm nay vì đội hình của họ quá già. Những bình luận của anh được đưa ra trước trận thua sốc 0-2 của Bỉ trước Morocco vào Chủ nhật.

    Nhưng Zabaleta, một đồng đội cũ của Manchester City với De Bruyne, tin rằng tiền vệ này có tâm lý sai lầm và không có sự nhiệt huyết để chiến đấu cho đất nước của anh tại World Cup đang diễn ra, và nói thêm rằng bản thân thực sự rất buồn khi nghe anh đưa ra những nhận xét đó về Bỉ.

    "Khi bạn có một số cầu thủ xuất sắc nhất của mình xuất hiện và nói, 'chúng tôi không có cơ hội ở World Cup này, đội hình quá già', điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội."

    Belgium World Cup guide - Bóng Đá

     De Bruyne gây tranh cãi vì lời thú nhận của mình.

    "Không có đam mê, không có lửa. Thật sự rất buồn khi thấy nhóm cầu thủ đó không chiến đấu cho đất nước của họ. Mối quan tâm lớn của tôi về Bỉ là các cầu thủ nói rằng họ không phải là đội mà họ đã từng. Đó không phải là tâm lý bạn mang đến World Cup. Họ vẫn có đủ những cầu thủ giỏi để giành chiến thắng và đánh bại bất kỳ ai."

    "So với Croatia hay Uruguay, tôi không nghe họ phàn nàn về đội hình già cỗi. Họ vẫn có những cầu thủ đủ giỏi, nhưng nếu bạn phàn nàn về tất cả những điều đó thì sẽ rất khó khăn. Đó không phải là tâm lý đúng đắn."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 08:29 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...