MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • Xuất sắc ở AFF Cup, thủ thành Singapore vẫn thất nghiệp

    20:30 Thứ hai 12/12/2016

    Tương lai ảm đạm chờ thủ thành Hassan Sunny người Singapore khi đội bóng Army United (Thái Lan) quyết định cắt hợp đồng của anh trước thời hạn 1 năm.

    Sunny được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2016, Singapore không qua được vòng bảng, tuy nhiên người gác đền vẫn có tên trong đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup do cây bút am tường bóng đá châu Á John Duerden lựa chọn.

    Nhưng sau AFF Cup 2016, Sunny lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong cuộc họp với ban lãnh đạo Army United hồi tuần rồi, thủ môn 32 tuổi được thông báo khả năng bị thanh lý trước hợp đồng 1 năm lên tới 90%.

    Hassan-Sunny-AFF-1

    Hassan Sunny rơi vào cảnh thất nghiệp sau AFF Cup 2016. Ảnh: AFF Cup. 

    Do Army United đơn phương cắt hợp đồng của Sunny, họ phải bồi thường số tiền khoảng 6 tháng lương. "Tôi có thể tìm CLB khác. Đó là thông điệp từ Army United. Hôm nay, họ (Army United) sẽ nhóm họp và đưa ra quyết định bằng văn bản," Sunny cho biết.

    Nguyên nhân khiến Army United hủy hợp đồng của Sunny vì CLB cần siết chặt quỹ lương eo hẹp sau khi phải xuống hạng mùa tiếp theo. Hồi tháng 10, giải Thai Premier League hạ màn sớm trước 3 vòng do nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời. Điều này gián tiếp khiến Army United rớt hạng.

    Chia sẻ với báo chí, Sunny khá lo lắng về tương lai. Anh hy vọng màn trình diễn xuất sắc ở AFF Cup sẽ thu hút các đội bóng nước ngoài. Trước đó, thủ thành 32 tuổi khẳng định việc Army United cắt hợp đồng không dựa vào phong độ anh thể hiện tại AFF Cup trong màu áo ĐT Singapore.

    "Tôi nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ từ các đại diện, đồng đội cũ, HLV thông qua Facebook, tin nhắn và văn bản. Bản thân rất biết ơn họ vì điều này. Tuy nhiên, chưa có CLB nào đưa ra lời đề nghị chính thức cả," Sunny thổ lộ.

    Hassan Sunny, sinh năm 1984, là tên tuổi kỳ cựu trong khu vực bóng đá Đông Nam Á. Vào các năm 2004 và 2007, anh cùng ĐT Singapore giành chức vô địch AFF Cup. Vào năm 2016, tờ Telegraph chọn Sunny vào danh sách top 20 thủ thành hay nhất thế giới, trong đó anh đứng thứ 18.

    Hassan Sunny sau đó thừa nhận với Straits Times ban đầu không tin điều đó và nghĩ đây chỉ là trò Cá tháng Tư.

    Nguyên Trí | 19:32 12/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...