MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Xuân Trường sẵn sàng gia nhập Thái League

    17:21 Thứ năm 14/12/2017

    BongDa.com.vn Xuân Trường là một trong số những cầu thủ nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông Thái Lan tại giải đấu M150 Cup 2017.

     Vào mùa giải 2018, Thái League sẽ mở cửa cho các cầu thủ ĐNÁ nhằm tăng tính hấp dẫn cũng như thu hút sự chú ý của các nước trong khu vực. Những cầu thủ trẻ của Việt Nam sẵn sàng xuất ngoại như Văn Thanh, Xuân Trường hay Văn Hậu là những người được quan tâm khá nhiều.

     - Bóng Đá

     Xuân Trương dự họp báo trước trận tranh 3-4 M150 Cup 2017.

    Trong buổi họp báo trước trận đấu tranh hạng 3 với chủ nhà Thái Lan, đội trưởng Lương Xuân Trường đã thể hiện sự hào hứng khi được hỏi liệu anh có sang đây thi đấu hay không: “Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được thông tin về việc đội bóng nào ở Thái Lan muốn chiêu mộ mình. Tuy nhiên, tôi biết giải VĐQG của các bạn rất hấp dẫn, có chất lượng và trình độ cao nên nếu có cơ hội tôi sẵn sàng sang đây để thử sức mình.Đó có lẽ sẽ là một trải nghiệm thú vị.”

    Hiện tại, tương lai của Xuân Trường là chủ đề rất nóng sau khi có thông tin CLB Gangwon chấm dứt hợp đồng với cầu thủ thuộc biên chế của HAGL. Việc anh tiếp tục xuất ngoại hay trở về Việt Nam vẫn là một dấu hỏi lớn. Trên thực tế, mẫu nhạc trưởng kĩ thuật như Xuân Trường luôn nhận được rất nhiều sự chú ý, hơn nữa tầm phủ sóng về mặt truyền thông của anh cũng không phải là nhỏ.

    Chắc chắn, trên khán đài sân I-Mobile vào ngày mai (15/12) sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhà tuyển trạch Thai Lan. Nói về trận tranh 3-4 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Xuân Trường cho biết: “Thái Lan là đối thủ thường xuyên của U23 Việt Nam. Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị và căng thẳng. Đây cũng là bài kiểm tra tốt để toàn đội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để đạt kết quả tốt nhất.”

    Trận đấu tranh hạng 3-4 giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày mai (15/12). Sau đó 4 tiếng là trận chung kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản.  

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 17:13 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...