MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Xuân Trường nói gì về mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD?

    15:33 Thứ sáu 20/07/2018 | 1

    Trao đổi với báo chí về mục tiêu tại ASIAD 2018 sáng nay, tiền vệ Lương Xuân Trường không giấu giếm ước mơ về việc cùng U23 Việt Nam xác lập một điều đặc biệt, tiếp nối kỳ tích giành HCB giải U23 châu Á đầu năm nay...

    Tham dự lễ công bố Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 và ký chứng thư xác nhận danh vị tài trợ chính giữa VFF với Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT sáng nay có sự góp mặt của HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ: Văn Quyết, Xuân Trường, Văn Thanh, Duy Mạnh, Quang Hải.

    Xuân Trường nói gì về mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD? - Bóng Đá

     Xuân Trường bày tỏ quyết tâm cùng U23 Việt Nam xác lập một điều đặc biệt tại ASIAD 2018. Ảnh: VFF

    Trước câu hỏi của báo chí về mục tiêu tại ASIAD 2018, Xuân Trường chia sẻ: 

    "Sau thành công tại giải U23 châu Á, chúng tôi đã tự tin hơn rất nhiều khi đối đầu với các đối thủ mạnh trên đấu trường châu lục. Chúng tôi cũng hiểu niềm tin của người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam cũng lớn hơn.

    Tuy nhiên, nếu cứ mải mê với kỳ tích đã qua trong khi các nước khác luôn nỗ lực phát triển thì chúng ta sẽ tụt hậu.

    Bóng đá luôn là những thử thách cho hiện tại và chặng đường phía trước. Chính vì vậy, toàn đội sẽ phải làm việc thật chăm chỉ trong thời gian tới."

    Theo Xuân Trường, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại ASIAD 2018:

    "Chúng tôi muốn khẳng định với bạn bè quốc tế rằng không phải may mắn là yếu tố quyết định giúp U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á.

    Tôi nghĩ, ASIAD còn là một cơ hội để chúng tôi làm được thêm 1 điều đặc biệt", Xuân Trường tự tin nói.

    Xuân Trường nói gì về mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD? - Bóng Đá

     Văn Quyết tin tưởng U23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt tại ASIAD 2018. Ảnh: VFF

    Về phần mình, Văn Quyết - 1 trong 4 cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung đợt này bày tỏ:

    "Với tôi thì ở mọi giải đấu từ cấp CLB đến đội tuyển, cứ vào sân là thi đấu hết mình, dành sự tôn trọng lớn nhất cho khán giả, người hâm mộ.

    Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 là cơ hội để chúng tôi tìm được sự ăn ý, sự gắn kết, trạng thái tốt nhất trước khi bước vào ASIAD.

    Áp lực thì giải đấu nào cũng có nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua để có một giải đấu thành công nhất."

    Xuân Trường nói gì về mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD? - Bóng Đá

     Danh sách 30 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo gọi tập trung chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 và xa hơn là ASIAD.

    Hoàn Minh | 16:10 19/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...