MỚI NHẤT :
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • XONG! Rõ thực hư chuyện M.U hỏi mua 'truyền nhân Valencia'

    06:40 Thứ hai 08/04/2019

    BongDa.com.vn Người trong cuộc phá vỡ im lặng về những tin đồn gần đây.

    Sau khi chiến dịch 2018/19 khép lại, Manchester United nhiều khả năng chứng kiến 1 số cầu thủ đáo hạn hợp đồng, trong đó có thủ quân Antonio Valencia. Nếu không có bất ngờ phút chót, hậu vệ Ecuador sẽ rời Old Trafford sau 10 năm phụng sự.

    Để thay thế Valencia bên hành lang phải, BLĐ Quỷ Đỏ được cho là đã liên hệ với hậu vệ trị giá 35 triệu bảng, Aaron Wan-Bissaka. Tuy vậy phát biểu gần đây, HLV Roy Hodgson đã phủ nhận điều này.

    "Tôi không tin rằng đã có 1 đề nghị nào đó được gửi đến. Đó vẫn chỉ là lời đồn." Express dẫn lời thuyền trưởng Palace. "Tôi không thể nói mình ngạc nhiên về các tin tức. Aaron chơi rất tốt và có tương lai phi thường phía trước."

    Hodgson phủ nhận CLB hỏi mua Bissaka - Bóng Đá

     Bissaka đối đầu Anthony Martial.

    "Tuy nhiên cậu ấy vẫn còn hợp đồng 4 năm với chúng tôi và khi yêu cầu Aaron ký giao kèo, chúng tôi muốn cậu ấy là cầu thủ Palace suốt thời gian đó. Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ điều gì trong các màn trinh diễn, hoặc nghe bất kỳ điều gì có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ hay nghi ngờ việc cậu ấy vẫn sẽ là cầu thủ của chúng tôi.

    Nếu lời đồn ở lại phía sau và 1 đề nghị thật sự đặt lên bàn đàm phán, tôi cho rằng quyết định sẽ phụ thuộc vào CLB. Dù thế ở thời điểm hiện tại, tôi không có bất kỳ quan ngại nào về tương lai Aaron."

    Phụng Sồ | 06:00 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...