MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Xâm nhập cánh gà Old Trafford: “Loạn” vì Van Gaal?

    15:47 Thứ năm 10/09/2015

    Một nhóm các cầu thủ của Manchester United từng tập họp lại và phàn nàn về phương pháp huấn luyện được HLV Van Gaal áp dụng.

    (BongDa.com.vn) – Tờ The Times và The Sun số ra sáng nay cho biết một nhóm các cầu thủ của Manchester United từng tập họp lại và phàn nàn về phương pháp huấn luyện được HLV Louis van Gaal áp dụng hồi đầu mùa giải.

    Ông Van Gaal đang áp dụng những bài tập quá cứng nhắc. Ảnh: Internet.
    Ông Van Gaal đang áp dụng những bài tập quá cứng nhắc. Ảnh: Internet.

    Theo đó, các học trò của Van Gaal lo lắng phương pháp đào tạo đang được ông thầy người Hà Lan áp dụng quá “cứng nhắc” và không cho phép họ “thể hiện” bản thân. Cụ thể, tờ The Times thuật lại rằng, sau buổi nói chuyện trong phòng thay đồ, một số cầu thủ tìm gặp HLV Van Gaal để bày tỏ sự lo ngại về việc thiếu tính sáng tạo trong lối chơi. Ngoài ra, họ còn cho biết những bài tập đang được thực hiện trở nên quá cứng nhắc và ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ.

    Thực hư chưa biết ra sao, nhưng cựu trung vệ Manchester United – rời sân Old Trafford sau khi Van Gaal đảm nhiệm cương vị HLV đội bóng – cũng bày tỏ lo ngại về hướng đi của CLB. Khi được phóng viên của tờ Irish Examiner hỏi về sự khác biệt giữa triết lý của Van Gaal và Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand chia sẻ: “Xét về mặt cầu thủ, mỗi người khác nhau chơi thứ bóng đá khác nhau. Nhắc về Man United, bạn thường nghĩ đến một đội bóng có lối chơi tốc độ, sức mạnh và bùng nổ tuyệt vời trong giai đoạn cuối của trận đấu. Nhưng lúc này, mọi thứ không diễn ra như thế.

    Các cầu thủ của M.U từng phàn nàn về giáo án tập luyện của ông thầy. Ảnh: Internet.
    Các cầu thủ của M.U từng phàn nàn về giáo án tập luyện của ông thầy. Ảnh: Internet.

    “Các CĐV của Manchester United như phải được cải tạo lại về những gì họ sắp được thấy khi theo dõi Manchester United chơi bóng. Bạn sẽ không bao giờ thấy được những điều như 25 năm trước. Mọi thứ giờ hoàn toàn khác và đó không phải thứ bóng đá mà tôi thích, cũng như các CĐV của United.

    Nhịp độ tiếp cận trận đấu của Manchester United đang bị hạ nhịp trước khi họ ghi bàn. Đội bóng không còn chơi theo kiểu tốc độ, nhanh chóng đưa bóng sang phần sân đối phương nữa. Ngược lại, họ từ từ thực hiện điều đó và chờ đợi đúng thời điểm và cơ hội thích hợp mới vượt lên.

    M.U giờ khác xa so với thời của Sir Alex. Ảnh: Internet.
    M.U giờ khác xa so với thời của Sir Alex. Ảnh: Internet.

    Sau cùng, Rio Ferdinand có nói, không hề thấy sự khác biệt nào của Manchester United ở mùa giải năm nay so với 12 tháng trước. “Nếu tôi là một người cá cược, tôi sẽ không đặt tiền cho Manchester United ở Premier League và chắc chắn tại Champions League,” cựu trung vệ tuyển Anh nói.

    Chia sẻ của Rio Ferdinand rất hợp tình hợp lý. Lối chơi United sử dụng thật sự khác xa so với dưới thời Sir Alex. Gói ghém cô động nhất chỉ có thể nói rằng, Van Gaal giờ mang triết lý khác xa so với Sir Alex Ferguson.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...