MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • World Cup mới là “đại chiến” thật sự giữa Việt Nam và Thái Lan

    23:47 Thứ tư 21/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đấu trường World Cup luôn là thước đo chính xác phản ánh đẳng cấp, vị thế của một nền bóng đá. Trận Thái Lan-Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

    Thái Lan từng là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á, người hâm mộ của họ luôn kiêu ngạo với danh hiệu tự phong: “King’s of Asean”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Bầy Voi chiến 16 lần giành bộ HCV SEA Games, 5 lần đăng quang AFF Cup. Họ cũng là đội duy nhất của khu vực xuất sắc góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 cách đây 4 năm. Cho nên, khách quan mà đánh giá, dù đội tuyển Việt Nam tạm nhỉnh hơn người Thái nhưng không có nghĩa là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu dễ dàng vào ngày 5/9.

    Hãy quên đi trận thắng 1-0 tại King’s Cup cũng như 2 chiến thắng của U23 Việt Nam trước Thái Lan, bởi tình thế đang ngày càng khó đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Kinh nghiệm tại vòng loại World Cup là sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam. Trong danh sách sơ bộ của Bầy Voi chiến vừa công bố có gần 1/3 tuyển thủ từng góp mặt tại vòng loại thứ 3 tranh suất dự vòng chung kết World Cup 2018 gồm thủ môn Kawin, trung vệ Adisorn, hậu vệ Bunmathan, Tristian Do, các tiền vệ Sarach Yooyen, Tanaboon Kesarat, Chanathip Songkrasin… Trong khi đó lứa tuyển thủ Việt Nam hiện tại đa phần đều mới thành danh thời gian gần đây, chưa có nhiều kinh nghiệm tại vòng loại World Cup.

     - Bóng Đá

    Thầy Park sẽ một lần nữa khiến người Thái "ôm hận"?

    Nên nhớ trong gần 3 thập kỷ qua, Việt Nam thua Thái Lan đến 15 lần và số trận thắng của chúng ta trước đối thủ duyên nợ chỉ... vỏn vẹn 3 trận. Thậm chí ngay cả khi vô địch AFF Cup 2008, Việt Nam cũng không thể vượt qua Thái Lan ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, dù đã xuất sắc thắng 2-1 ngay tại Bangkok trận lượt đi. Vì vậy, có thể nói việc “Phù thủy” Park Hang-seo dẫn dắt Việt Nam đánh bại người Thái Lan 3 lần trong gần 2 năm qua là một bước tiến vượt bậc. Nó là “đơn thuốc” hiệu quả trị dứt điểm căn bệnh “sợ Thái Lan” của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng trận “đại chiến” vòng loại World Cup 2022 sắp tới là 1 câu chuyện hoàn toàn khác.

    Thầy Park đang đối mặt với nhiều thử thách cho giai đoạn chuẩn bị. Đầu tiên là mất gần một nửa đội hình chính vì chấn thương như Đình Trọng, Văn Đức, Trọng Hoàng, Văn Hậu. Kế đến là sự quá tải từ nhóm cầu thủ trụ cột của Hà Nội FC. Ngoài ra là phong độ trồi sụt thất thường của các tuyển thủ đang khoác áo HAGL. Đó là chưa kể tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn chưa ghi bàn thắng nào kể từ sau Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino muốn thắng Việt Nam trong trận ra mắt cùng đội tuyển Thái Lan.

    Ngược lại HLV Akira Nishino tỏ ra khá cao tay khi công bố đến 33 cầu thủ trong danh sách sơ bộ và tất cả đều đang sung sức, không trụ cột nào dính chấn thương hay quá tải. Ngược lại, ngôi sao số 1 của người Thái là Chanathip Songkrasin đang đạt phong độ cao tại J-League.

    HLV Park Hang-seo đang đối mặt nhiều bất lợi và thử thách ở trận đánh lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện - vòng loại World Cup. Nhưng khó khăn chỉ càng tăng thêm giá trị của thành công. Đánh bại Thái Lan luôn là điều tuyệt vời nhưng người hâm mộ sẽ càng “sướng” hơn nếu trong tình thế nguy nan như hiện tại, thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá bại người Thái. Hãy tin vào truyền thống vượt khó của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Gia Minh | 23:00 21/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...