MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • World Cup 2022: Thời cơ vàng để bóng đá Nam Mỹ vùng lên

    16:05 Thứ bảy 12/11/2022

    BongDa.com.vn Có nhiều cơ sở để tin rằng, một đội Nam Mỹ sẽ lên ngôi tại World Cup trên đất Qatar và qua đó chấm dứt giai đoạn thống trị 20 năm của châu Âu.

     

    Sự suy tàn của những đế chế

    Tây Ban Nha vốn đã không còn là chính mình và chật vật tìm lại hào quang năm xưa dưới thời HLV Luis Enrique. Trong khi đó, Đức ở giai đoạn chuyển giao thế vệ và thi đấu với triết lý mới mang tên Hansi Flick. Những tên tuổi từng giúp Đức đăng quang ngày nào như Mesut Ozil, Toni Kroos, Philipp Lahm hay Miroslav Klose đều không còn khoác áo đội tuyển.

    Nếu thi đấu thiếu quyết tâm và trình diễn bộ mặt nhạt nhòa, cơn ác mộng 2018 có thể hiện về với Die Mannschaft. Trong khi đó, World Cup 2022 có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của CR7 đó chính là phong độ tệ hại trong màu áo Manchester United. Mặt khác, năm nay anh cũng đã 37 tuổi.

    World Cup 2022: Thời cơ vàng để bóng đá Nam Mỹ vùng lên - Bóng Đá

     Các đội tuyển hàng đầu châu Âu đều đang gặp vấn đề về nhân sự.

    Nếu Cristiano Ronaldo không thể trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội, Bồ Đào Nha khó lòng cạnh tranh chức vô địch. Thậm chí, kể từ World Cup 2006, “Brazil châu Âu” chưa một lần đặt chân nổi vào tứ kết. Câu chuyện tương tự diễn ra với Hà Lan. Năm nay, Hà Lan được dẫn dắt bởi Louis Van Gaal, người giúp đội tuyển này lọt vào bán kết World Cup 2014.

    Thế nhưng, giống như ĐT Đức, Hà Lan không còn những nhân tố dày dặn kinh nghiệm như Arjen Robben, Robin Van Persie hay Wesley Sneijder trong đội hình. Cái tên đáng chú ý nhất của Hà Lan lại là… Virgil Van Dijk, một người chơi ở hàng phòng ngự. CĐV đang rất nóng lòng chờ xem, “Hoa Tulip thép” sẽ làm gì với lứa cầu thủ trẻ trung và non kinh nghiệm trong tay. 

    Dàn sao “số má” của Nam Mỹ

    Năm nay, Nam Mỹ đóng góp những cái tên quen thuộc như Brazil, Argentina, Uruguay và sự trở lại của Ecuador. Tuy nhiên, Brazil và Argentina mới là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ngoài bề dày lịch sử ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, 2 quốc gia này đang sở hữu các ngôi sao tấn công có phong độ rất cao đó là Lionel Messi và Neymar.

    Thậm chí, hệ thống giả lập của EA Sports dự đoán Argentina sẽ đụng độ Brazil trong trận chung kết và bước lên ngôi vương. Đã 8 năm kể từ khoảnh khắc gây ám ảnh của Lionel Messi tại chung kết World Cup 2014, Albiceleste đang quyết tâm phục thù. Bởi lẽ, dưới bàn tay của HLV Lionel Scaloni đang là dàn cầu thủ vô cùng chất lượng, trải dài từ hàng phòng ngự lên hàng tấn công.

    World Cup 2022: Thời cơ vàng để bóng đá Nam Mỹ vùng lên - Bóng Đá

     Messi - Neymar là bộ đôi đáng xem bậc nhất World Cup 2022. 

    Có thể kể đến những Lisandro Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Paulo Dybala, Lautaro Martinez và Angel Di Maria, người bạn thân của Lionel Messi. Còn với Brazil, rất nhiều nhân tố chủ chốt của Selecao đang chơi bóng ở Premier League, bao gồm Alisson Becker, Fabinho, Thiago Silva, Casemiro, Antony, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes hay Gabriel Jesus.

    Brazil thừa nhân sự đến mức, cầu thủ tài năng như Roberto Firmino cũng phải ngồi ngoài. Có thể nói, chiều sâu đội hình Brazil hiện tại là cực khủng và HLV Tite sẽ dễ dàng hơn trong khâu sắp xếp nhân sự. Tất nhiên, trong cách vận hành của Brazil, Neymar vẫn được xem là nhân vật trung tâm.

    Tiếng nói của lịch sử và “điềm báo”

    Lần gần nhất một đội Nam Mỹ vô địch World Cup đó là Brazil vào năm 2002. Nhờ màn tỏa sáng của Ronaldo de Lima, đội tuyển xứ Samba đã hạ Đức trong trận chung kết để bước lên ngôi vương. Năm đó, Hàn Quốc cùng Nhật Bản là những nước đồng chủ nhà. Trùng hợp thay, World Cup 2022 cũng diễn ra tại châu Á và Qatar là quốc gia được chọn.

    World Cup 2022: Thời cơ vàng để bóng đá Nam Mỹ vùng lên - Bóng Đá

     Danh hiệu Siêu cúp Liên lục địa mang ý nghĩa quan trọng với Argentina. 

    Có vẻ, châu Á là miền đất hứa dành cho các đội Nam Mỹ. Chưa kể, Argentina đã cho thấy sức mạnh của CONMEBOL sau trận tranh Siêu cúp Liên lục địa 2022 với Italia. Ở trận đấu ấy, Lionel Messi chơi thăng hoa và giúp Albiceleste hạ nhà vô địch EURO 2020 với tỷ số 3-0. Đó cũng có thể là điềm báo cho thấy, Nam Mỹ đã sẵn sàng vùng lên để lấy lại thể diện. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 15:35 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...