MỚI NHẤT :
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Messi: 'Argentina hiện tại giống tập thể giành á quân World Cup'

    11:02 Thứ bảy 12/11/2022

    Tiền đạo Lionel Messi tự tin vào thực lực của tuyển Argentina hiện tại trước ngày tranh tài tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Messi kỳ vọng lứa cầu thủ hiện tại sẽ làm nên chuyện ở World Cup 2022. 

    "Tôi cảm thấy nét tương đồng giữa lứa cầu thủ hiện tại với tập thể Argentina ở World Cup 2014. Thời điểm đó, chúng tôi thi đấu rất tốt. Đó là một trải nghiệm không bao giờ quên. Sau giải đấu đó, tôi nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh tập thể. Cả đội chỉ làm được khi có một đội hình mạnh mẽ và đoàn kết", Messi chia sẻ trên Ole hôm 11/11.

    Argentina giành ngôi á quân World Cup 2014 sau thất bại 0-1 trước tuyển Đức ở trận chung kết trên đất Brazil. Đó cũng là lần duy nhất Messi tiến gần đến chiếc cúp vàng World Cup trong sự nghiệp.

    Siêu sao 35 tuổi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày tham dự World Cup 2022 ở Qatar. Anh ghi 12 bàn và đóng góp 14 kiến tạo cho PSG sau 18 trận trên mọi đấu trường mùa này.

    Messi cũng vừa trở lại tập luyện tại trung tâm của PSG hôm 10/11 sau khi bình phục chấn thương gót chân. HLV Christophe Galtier chưa xác nhận liệu M10 có tham gia vào trận đấu với Auxerre ở vòng 15 Ligue 1 hôm 13/11 hay không. Sau trận này, các tuyển thủ sẽ được trả về đội tuyển để dự World Cup 2022.

    Với phong độ cao của bản thân, Messi kỳ vọng sẽ giúp Argentina sẽ lên ngôi vô địch World Cup lần đầu tiên sau năm 1986 và sánh ngang với cố huyền thoại Diego Maradona.

    Đêm 11/11, Argentina công bố danh sách 26 tuyển thủ tham dự World Cup 2022. Sát cánh cùng Messi trên đất Qatar là dàn ngôi sao bao gồm Angel di Maria, Lautaro Martinez, Leandro Paredes hay Lisandro Martinez.

    Tại World Cup 2022, Argentina rơi vào bảng C cùng Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan. Đội tuyển sẽ có trận giao hữu gặp UAE vào ngày 16/11 trước khi đá trận đầu tiên ở World Cup 2022 gặp Saudi Arabia vào ngày 22/11.

    Duy Luân | 09:28 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...