MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • World Cup 2018 có thể là thảm hoạ với các ngôi sao này

    23:33 Thứ hai 04/06/2018

    BongDa.com.vn Dù Hà Lan, Chile hay Italia không đến được với World Cup 2018 nhưng rất may những cái tên xuất sắc nhất của bóng đá thế giới như Messi, Ronaldo, Neymar, Salah,…đều có mặt. Nhưng không hẳn ngôi sao nào cũng có cơ hội rực sáng.

    Mohamed Salah

    Bùng nổ trong màu áo Liverpool, Mohamed Salah đang có mùa giải kỳ diệu. Điều đáng tiếc nhất (và hối tiếc nhất) cho đến lúc này chính là việc Salah không thể chơi trọn vẹn trận chung kết Champions League với Real Madrid bởi chấn thương.

     - Bóng Đá

     Mohamed Salah có tỏa sáng hay không ảnh hưởng lớn đến kết quả mà đội tuyển Ai Cập giành được ở VCK World Cup 2018 sắp tới.

    Và cho đến ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới trên đất Nga, đây cũng chính là điểm yếu chí mạng của Salah. Có thể chấn thương do va chạm với Sergio Ramos không thể ngăn Salah đến với World Cup nhưng có bằng đôi chân khoẻ mạnh hay không thì chẳng ai biết được. Nằm chung bảng với chủ nhà Nga và nhà cựu vô địch Uruguay, rõ ràng Ai Cập có quá nhiều rủi ro. Cho nên việc Salah không có được 100% thể lực rất có thể phải ngậm ngùi rời cuộc chơi sớm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Cristiano Ronaldo

    Khác với những nhà vô địch Châu Âu khác, Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo đến Nga không bằng một khí thế có thể khiến người ta e ngại bởi suy cho cùng chức vô địch họ có được 2 năm trước có quá nhiều yếu tố may mắn. Nhìn một cách tổng thể, đội hình của Bồ Đào Nha không thể sánh ngang với những Bỉ, Anh, Đức hay Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Ronaldo và đồng đội đối mặt nhiều khó khăn tại kỳ World Cup trên đất Nga.

    Điều bất lợi cho Bồ Đào Nha chính là việc họ quá phụ thuộc vào siêu sao Real Madrid. Dù Ronaldo vẫn chơi cực hay và vừa có chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp cùng Real Madrid nhưng một khi Ronaldo đã 34 tuổi thì không ai dám đảm bảo rằng anh vẫn toả sáng tại ngày hội lớn này. Nằm chung bảng với Tây Ban Nha, Ma Rốc và Iran, cơ hội Bồ Đào Nha đi tiếp là rõ ràng nhưng khả năng họ bị loại cũng không hề nhỏ. Nếu điều ấy xảy ra quả là bi kịch cho kỳ World Cup cuối cùng của một siêu sao như Ronaldo.

    Lionel Messi

     - Bóng Đá

     Với Messi và đồng đội, không vô địch World Cup 2018 nghĩa là thất bại. 

    Cũng giống như Ronaldo, đây gần như là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi. Điều may mắn của Messi là xung quanh anh luôn có những ngôi sao xuất chúng của bóng đá thế giới. Năm nay là những Di Maria, Aguero, Dybala,…Thế nhưng Argenrina nhiều ăm nay chưa bao giờ được đánh giá cao ở khía cạnh tập thể khi mà luôn có sự mất cân đối và nghịch lý. Hàng công quá khủng khiếp về danh tiếng nhưng lại hay tỏ ra vô duyên khi bước vào giải đấu lớn. Trong khi đó hàng phòng ngự lại thiếu đi những chốt chặn vững vàng. Bên cạnh đó việc phụ thuộc vào Messi cũng là điểm yếu của Albicelestes. Với một dàn ngôi sao hùng hậu như thế, chỉ có chức vô địch mới xứng tầm của họ. Nhưng để làm được điều này quả không dễ dàng gì! Và sau thất bại trong trận chung kết World Cup 2014, một lần thất bại nữa với Messi sẽ là thảm hoạ, là dấu chấm hết.

    Neymar

     - Bóng Đá

     Neymar chỉ mới trở lại sau chấn thương gặp phải trong màu áo CLB PSG.

    Brazil đến Nga với một dàn ngôi sao đang độ chín tài năng như Thiago Silva, Coutinho, Paulinho, Marcelo và đặc biệt là Neymar. Cho nên họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Và bản thân Neymar cũng muốn biến World Cup 2018 thành sân khấu của riêng mình để có thể giành lấy QBV phá thế thống trị của Messi và Ronaldo.

    Tuy nhiên với ca chấn thương nặng cách đây 4 tháng trong màu áo PSG, việc Neymar có duy trì được phong độ cao nhất hay không là điều rất khó nói trước. Như con chim sợ cành cong, bất kỳ sự va chạm mạnh nào cũng có thể khiến Neymar phải rời World Cup như câu chuyện cách đây 4 năm khi anh bị chấn thương khi đấu tứ kết với Colombia. Nếu điều tồi tệ này xảy ra thì Neymar lại phải gánh chịu một kỳ World Cup đáng quên.

    Chắc chắn Messi, Ronaldo, Neymar hay Salah là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá hiện tại. Tuy nhiên hai trong đó phập phồng lo lắng vì chấn thương, còn lại thì rơi vào những hoàn cảnh khó khăn không kém. Cho nên việc kỳ vọng quá nhiều vào họ rất có thể phải chứng kiến một bi kịch thật sự.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:00 04/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...