MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • West Ham sử dụng cầu thủ 16 tuổi để ‘khóa chặt’ Mesut Oezil

    07:19 Thứ hai 10/08/2015

    Trong vai trò tiền vệ đánh chặn, chính Reece Oxford là người được giao nhiệm vụ "chăm sóc" bản hợp đồng 42,5 triệu bảng, Mesut Oezil.

    Cơn ‘địa chấn’ ngay tại Emirates mà West Ham tạo ra trước Arsenal trong ngày mở màn Premier League 2015/16 không thể không nhắc tới màn ra mắt của tiền vệ mới 16 tuổi, Reece Oxford.

    West Ham sử dụng cầu thủ 16 tuổi để 'khóa chặt' Mesut Oezil
    Cầu thủ 16 tuổi Reece Oxford đã có màn ra mắt Premier League hết sức ấn tượng. Ảnh: Internet.

    Trước một Arsenal đang vô cùng thăng hoa với phong độ ấn tượng trước mùa giải, cùng với việc đánh bại Chelsea trong trận Siêu cúp nước Anh cách đây 1 tuần, West Ham được dự báo sẽ phải nhận thua thứ 11 liên tiếp trước đội bóng cùng thành phố. Nhưng với đấu pháp hợp lý và sự tỏa sáng đúng thời điểm của các cá nhân, The Hammers đã tạo nên cú sốc ngay ở trận mở màn khi hạ Pháo thủ 2 bàn không gỡ ngay tại Emirates.

    Chiến thắng này còn “kỳ lạ” hơn nữa khi tân HLV Slaven Bilic sử dụng cầu thủ đang ở ‘tuổi teen’, Reece Oxford, người được giao nhiệm vụ ‘chăm sóc’ nhạc trưởng Mesut Oezil và tiền vệ phòng ngự mới 16 tuổi này đã có 79 phút trình diễn ấn tượng trước đội bóng mà anh từng ao ước được khoác áo, Arsenal.

    Thật khó tin khi trong trận đấu mở màn gặp đối thủ rất mạnh như Arsenal, HLV người Croatia đã tung cầu thủ mới 16 tuổi 237 ngày vào sân ngay từ đầu. Thậm chí Oxford còn ra đời sau cả France’98. Với trận ra mắt này, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 7 trong lịch sử Premier League.

    Trong vai trò tiền vệ đánh chặn, sát cánh cùng 4 tiền vệ khác là Noble, Kouyate, Payet và Zarate, chính Reece Oxford là người được giao nhiệm vụ “chăm sóc” bản hợp đồng 42,5 triệu bảng, Mesut Oezil. Trong trận đấu này, tiền vệ người Đức đã chơi dưới sức và có phần mờ nhạt do Oxford đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    West Ham sử dụng cầu thủ 16 tuổi để 'khóa chặt' Mesut Oezil

    Không chỉ có vậy, Oxford chuyền bóng chính xác đến 95,2% cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự rất tốt, bên cạnh đó, tiền vệ 16 tuổi này đã có những pha phối hợp tấn công rất tốt cùng Diafra Sakho và Dimitri Payet khiến khung thành Arsenal không ít lần phải chao đảo. Trong bàn mở tỉ số ở phút 43 của West Ham, chính Oxford đã mang về quả đá phạt trực tiếp, và Dimitri Payet chuyền bóng để Cheikhou Kouyate đánh đầu hạ gục thủ thành Petr Cech.

    Phút 79, khi West Ham dẫn trước 2 bàn, HLV Slaven Bilic quyết định rút Reece Oxford rời sân, nhường chỗ cho Kevin Nolan, cầu thủ có tuổi đời gấp đôi tiền vệ trẻ này.

    Màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal, Oxford cùng với Payet là 2 cầu thủ được chấm điểm cao nhất (8 điểm), trong khi người mà tiền vệ tuổi teen này theo kèm, Oezil chỉ được 5 điểm. Có lẽ đây là màn ra mắt mà cầu thủ thường ước ao được khoác áo Pháo thủ này sẽ không bao giờ quên trong suốt chặng đường của sự nghiệp sau này.

    Châu Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...