MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • West Ham muốn cứu vớt “người thừa” của Chelsea

    07:28 Thứ ba 25/08/2015

    Tờ Telegraph, nguồn tin uy tín tại Anh khẳng định, West Ham đang đàm phán mua Victor Moses, người thừa của Chelsea.

    Tờ Telegraph, nguồn tin uy tín tại Anh khẳng định, West Ham đang đàm phán mua Victor Moses, người thừa của Chelsea.

    West Ham muốn mua Moses. Ảnh: Internet.
    West Ham muốn mua Moses. Ảnh: Internet.

    Sự xuất hiện của Pedro đang khiến cho tương lai của Victor Moses tại Chelsea càng trở nên mờ mịt hơn rất nhiều. Theo đó, The Blues sẵn sàng bán đứt cầu thủ người Nigeria ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 thay vì cho mượn như phương án trước đó. Mặc dù được đánh giá là mẫu cầu thủ chạy cánh có tố chất kỹ thuật và thể lực đáng nể nhưng thật khó để Moses có thể cạnh tranh được với Pedro và thậm chí còn xếp sau cả Willian. Hiện tại, Willian vẫn không chắc suất tại Chelsea nếu như Oscar trở lại sau chấn thương.

    Tờ Telegraph, nguồn tin uy tín tại Anh khẳng định, West Ham đang đàm phán mua Victor Moses, mức giá mà đội chủ sân Boleyn Ground đưa ra trong thương vụ này là 7 triệu bảng. Cũng theo tờ báo này, Chelsea đã có vẻ xuôi theo yêu cầu của West Ham và nhiều khả năng hợp đồng chuyển giao cầu thủ sẽ được hai bên ký kết trong một vài giờ tới. Ở chiều hướng ngược lại, Moses cũng muốn rời Chelsea sau khi không thể tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên trong đội hình của HLV Mourinho. Kể từ khi mùa giải 2015/2016 khởi tranh, Moses vẫn chưa được một lần ra sân dù cho đó là từ băng ghế dự bị.

    Victor Moses đầu quân cho Chelsea vào tháng 8/2012 từ Wigan Athletic. Ngay ở mùa giải đầu tiên (2012/2013) cầu thủ sinh năm 1990 đã thi đấu rất ấn tượng khi ghi tới 10 bàn thắng sau 43 trận, một hiệu suất rất ấn tượng. Mặc dù vậy, Moses vẫn bị Chelsea lần lượt cho Liverpool mượn ở mùa giải 2013/2014 và Stoke City ở mùa giải 2014/2015. Thế nhưng, kể từ khi bước chân ra khỏi Stamford Bridge cũng là thời điểm phong độ của Moses bị suy giảm đi nghiêm trọng. Trước đó, Chelsea đã để Moses cho Chelsea mượn theo một bản hợp đồng dài hạn nhưng rốt cục anh chỉ trụ được lại Anfield đúng 1 mùa và tình hình tại Stoke City cũng không khá hơn là mấy.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...