MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • West Brom lên kế hoạch cứu rỗi “người thừa” của Chelsea

    07:39 Thứ hai 31/08/2015

    West Brom đang đàm phán mua Victor Moses, cầu thủ không còn chỗ đứng ở Chelsea sau khi có sự xuất hiện của tân binh Pedro Rodriguez.

    Tờ Sunday People cho biết, West Brom đang đàm phán mua Victor Moses, cầu thủ không còn chỗ đứng ở Chelsea sau khi có sự xuất hiện của tân binh Pedro Rodriguez.

    West Brom muốn mua Moses. Ảnh: Internet.
    West Brom muốn mua Moses. Ảnh: Internet.

    Như đã biết, Chelsea mới đây đã bổ sung một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp, đó là tân binh Pedro Rodriguez. Sự xuất hiện của Pedro đã và đang khiến cho hàng loạt cầu thủ chạy cánh của Chelsea có số phận thê thảm mà đặc biệt trong đó là Victor Moses. Kể từ khi hết hạn hợp đồng cho mượn từ Stoke, Moses trở về Chelsea và đang đối mặt với một tương lai hết sức mờ mịt.

    Mới đây, Chelsea đã đẩy Juan Cuadrado sang Juventus và rất có thể sắp tới sẽ là Victor Moses. Thậm chí, Chelsea rất muốn bán đứt Moses hòng thu về chút lợi nhuận trước khi cầu thủ này mất giá. Trước đó, West Ham và Tottenham đã nhảy vào cuộc nhưng mức giá mà họ đưa ra chỉ là 7 triệu bảng và không thể nào làm vừa lòng của The Blues.

    Theo nguồn tin từ tờ Sunday People cho biết, West Brom đang đàm phán mua Victor Moses và mức giá mà đội chủ sân The Hawthorns đưa ra trong thương vụ này là 10 triệu bảng. Được biết, từ lâu HLV Tony Pulis đã nhắm tới cầu thủ người Nigeria nhằm tăng cường hàng công cho đội bóng trong bối cảnh Craig Gardner đang thi đấu sa sút phong độ trong những trận đấu đã qua.

    Trước đó, Moses đầu quân cho Chelsea vào tháng 8/2012 từ Wigan Athletic. Ngay ở mùa giải đầu tiên (2012/2013) cầu thủ người Nigeria đã thi đấu rất ấn tượng khi ghi tới 10 bàn thắng sau 43 trận. Thế nhưng, chính sách oái ăm của The Blues khi để cầu thủ này đi học việc ở những mùa giải sau đó đã khiến cho tài năng của Moses dần bị thui chột. Nếu muốn được ra sân thường xuyên thì Moses chỉ còn một cách duy nhất là rời Chelsea và West Brom sẽ là một miền đất hứa cho cầu thủ sinh năm 1990 phát triển tài năng.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...