MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Werner đổ lỗi cho Tuchel

    09:40 Thứ năm 18/08/2022

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Đức trải lòng về quãng thời gian khoác áo Chelsea, đồng thời đưa ra các nguyên nhân khiến mình sa sút.

     

    Chia sẻ với báo chí, tiền đạo Timo Werner cho rằng bản thân đã đánh mất niềm vui chơi bóng trong màu áo Chelsea. Chân sút người Đức tiết lộ chiến thuật của HLV Thomas Tuchel là một phần nguyên nhân khiến anh không thể tỏa sáng.

    Sau 2 năm khoác áo Chelsea, Werner quay trở lại 'mái nhà xưa' RB Leipzig. Theo nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, Werner trở lại Leipzig với bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro, cộng thêm phụ phí. 

    Sự xuất hiện của Raheem Sterling vô hình trung khiến cơ hội ra sân của Werner bị thu hẹp một cách đáng kể. Song song với đó, chân sút 26 tuổi mong muốn tìm kiếm bến đỗ mới nhằm duy trì một suất góp mặt cùng tuyển Đức tham dự World Cup 2022 tại Qatar. 

    Timo Werner takes dig at Thomas Tuchel’s tactics after Chelsea exit - Bóng Đá

    Werner đánh mất niềm vui ở Chelsea. 

    Chia sẻ với chương trình podcast Simply Mal Luppen, Werner cho hay: "Đối với tôi, điều thú vị nhất là chơi bóng ở phía trên. Tất nhiên, tôi có được những dấu ấn nhất định tại Chelsea. Thế nhưng, niềm vui đã bị đánh mất khi tôi không thể ra sân thường xuyên".

    "Tôi nghĩ hệ thống chiến thuật của Tuchel không phù hợp với tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn thực hiện bước đi mới. Tôi đang ở độ tuổi với mong muốn được ra sân nhiều nhất có thể" tuyển thủ quốc gia Đức cho hay.

    "Chelsea luôn là CLB đặc biệt với tôi. Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhiều cầu thủ trong đội hình" Werner cho biết thêm. 

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 09:10 18/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...