MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • CHÍNH THỨC! Chelsea bán đứt Timo Werner, mức giá gây sốc

    00:06 Thứ tư 10/08/2022 | 3

    BongDa.com.vn Sau tất cả, tiền đạo Timo Werner chính thức chia tay sân Stamford Bridge trong mùa hè năm nay.

     

    Chelsea ký hợp đồng với Werner vào 2 năm trước từ RB Leipzig. Tuy nhiên, tiền đạo có giá lên tới 53 triệu euro này (theo transfermarkt) không thể lặp lại phong độ ghi bàn ấn tượng của mình khi đặt chân đến Premier League.

    Werner chỉ chơi 15 trận tại Premier League cho Chelsea mùa trước và sự xuất hiện của Raheem Sterling hạn chế cơ hội ra sân của anh. Cầu thủ 26 tuổi muốn rời Stamford Bridge để có thời gian thi đấu thường xuyên, nhằm góp mặt trong thành phần tuyển Đức tham dự World Cup tại Qatar.

    Official: Werner - Bóng Đá

     Chelsea thông báo chia tay Werner. Cầu thủ này trở lại RB Leipzig.

    Mới nhất, việc Werner chia tay Chelsea đã hoàn tất. Cụ thể, trang chủ Chelsea xác nhận đạt thỏa thuận bán đứt chân sút sinh năm 1996 cho RB Leipzig. Chelsea thông báo: "Đội bóng cảm ơn Werner vì những đóng góp của anh ấy cho thành công của chúng tôi trong hai năm qua và chúc anh ấy một sự nghiệp tốt đẹp trong tương lai."

    Ký giả Fabrizio Romano tiết lộ, Werner trở lại Leipzig với mức giá 20 triệu euro bao gồm phụ phí. Đây thực sự là con số gây sốc khi The Blues từng bỏ ra mức giá hơn gấp đôi để sở hữu chữ ký của Werner. Như vậy, đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận bán lỗ Werner khoảng 33 triệu euro chỉ sau 2 năm.

    Werner chia sẻ: "Tôi rất vui khi có thể chơi cho RB Leipzig một lần nữa. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Tôi đang nhìn về phía trước, bởi vì cả tôi và CLB đều đã phát triển trong hai năm qua. Tôi muốn đạt được nhiều thành tích và tất nhiên, tôi muốn trở thành cầu thủ Leipzig đầu tiên đạt cột mốc 100 bàn thắng."

    Official: Werner - Bóng Đá

     Werner có nhiều kỷ niệm đẹp với Chelsea, nhưng màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.

    Dù vậy, Werner vẫn có khoảng thời gian đẹp tại sân Stamford Bridge. Mùa giải 2020/21 là thời điểm chứng kiến Werner chơi tốt nhất. Không cầu thủ Chelsea nào sánh kịp thành tích ghi 12 bàn thắng hay 15 pha kiến tạo trên mọi đấu trường của Werner.

    Anh giúp Chelsea thắng Man City để lên ngôi vô địch Champions League 2020/21. Tuy nhiên, phong độ của Werner giảm sút dần ở mùa trước, khi bị buộc phải đá dạt biên. Tổng cộng, hai năm của Werner ở Chelsea kết thúc với việc anh có 89 lần ra sân và ghi 23 bàn thắng.

    RB Leipzig có thể giúp Werner lấy lại sự tự tin. Anh chơi cho đội bóng này từ năm 2016 đến năm 2020 và ghi được 95 bàn thắng sau 159 trận. Hiện tại, Werner vẫn giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội bóng.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 23:36 09/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...