MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Wenger cảm thấy áy náy với 2 học trò Arsenal

    17:56 Thứ ba 21/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng huyền thoại của Pháo thủ lên tiếng về 2 trò cũ mà ông cảm thấy chịu nhiều trách nhiệm.

    Triều đại 22 năm của HLV Arsene Wenger tại Arsenal không thật sự khép lại trọn vẹn, khi Pháo thủ chủ động chia tay nhà cầm quân người Pháp. Hồi tưởng qua The Telegraph được Goal dẫn lại, Wenger vẫn tự hào về thành tựu của mình qua hơn 2 thập kỷ dẫn dắt ông lớn bắc London.

    "Tôi đã dành những năm tháng đỉnh cao nhất của sự nghiệp để phát triển điều mà tôi nghĩ là quan trọng - SVĐ mới, đưa CLB vào vị thế có thể hướng tới tương lai có tiềm năng tươi sáng" - chiến lược gia 71 tuổi bày tỏ. 

    "Sau cùng trên tất cả, chúng tôi đã làm được và điều tôi tự hào nhất là đặt được CLB vào vị thế đó."

    Former Arsenal boss Wenger feels 'responsible' for Wilshere & Ramsey injury struggles - Bóng Đá

     Wenger áy náy với 2 cậu học trò.

    Wenger là 1 trong những HLV ủng hộ nhiệt thành việc áp dụng công nghệ VAR vào các trận đấu, nhằm răn đe phần nào các pha vào bóng ác ý đặc biệt trong môi trường bóng đá Anh quyết liệt. Ông bày tỏ: "Tôi đang chứng kiến những điều tích cực hơn. Trước đây có nhiều pha phạm lỗi hơn, VAR mang đến nhiều sự lưu tâm hơn trong các trận cầu quyết liệt."

    "Đôi khi các cầu thủ thiên hướng kỹ thuật bị phạm lỗi nhiều hơn... Khi tôi nhìn lại các cầu thủ như Wilshere hay Ramsey - những người dính các chấn thương trong giai đoạn đầu sự nghiệp và bạn lại là HLV của họ, bạn cảm thấy chịu nhiều trách nhiệm."

    HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal trận cuối cùng:

     
    Phụng Sồ | 17:26 21/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...