(BongDa.com.vn) – Cách đây hơn 10 năm khi Sir Alex Ferguson ký hợp đồng với ngôi sao trẻ của Everton, Wayne Rooney, ông tự tin mà nói rằng đây là cầu thủ trẻ người Anh xuất sắc nhất trong 30 năm. Và bây giờ Rooney đã là chân sút vĩ đại nhất của tuyển Anh, vượt qua cả huyền thoại Bobby Charlton.
Không thể phủ nhận rằng Rooney là cầu thủ xuất sắc nhất Anh trong hơn hai thập kỷ trở lại đây. Hàng loạt kỷ lục đã bị anh phá. Đã có những tôn vinh, những tên gọi được gán lên anh. Nhưng với nhiều người thì những hào quang đó chỉ là vẻ ngoài, không thể dựa vào đó mà đánh giá được tầm vóc của Rooney và đó cũng không phải là cơ sở để khắc họa nên một cầu thủ vĩ đại.
Hiện tại Rooney là đội trưởng và là người hưởng lương cao nhất tại Man United với 300 ngàn bảng/tuần. Nhưng rõ ràng người ta có lý để cho rằng Rooney chưa xứng đáng với những đãi ngộ đó. Theo thói thường một cầu thủ hưởng lương cao nhất phải là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng mức độ xuất sắc của Rooney dường như đã chạm đỉnh rồi.
Nhưng ngay cả cái đỉnh đó của anh cũng chẳng thuyết phục người khác. Trong hơn 10 qua chơi cho Man United, anh đã có mọi vinh quang từ giải Ngoại hạng đến Champions League. Tầm quan trọng của Rooney là hiển nhiên nhưng anh chưa bao giờ là số 1 như cái cách Ronaldo làm được hay kiểu Luis Suarez tại Liverpool, Messi ở Barcelona.
Anh vẫn khiến CLB không dám gạt bỏ mình nhưng lại không có cách nào đưa tên tuổi mình lên vị trí sáng nhất. Man United cho anh làm đội trưởng vì chẳng còn ai để chọn lựa khi mà Ryan Giggs giải nghệ, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic ra đi và cái mức lương cao ngất đó cũng chỉ là bị ép phải làm thế mà thôi.
Vì vậy, đầu mùa giải năm nay khi anh chẳng có bàn thắng nào sau 4 trận tại Premier League càng là cái cớ để người ta chỉ trích anh bởi rõ ràng Rooney chưa thể hiện đúng vai trò người đội trưởng và người hưởng lương cao nhất.
Lúc này cả nước Anh vẫn đang nói về kỷ lục tồn tại 45 năm của Sir Bobby Charlton đã bị Rooney vượt qua, cùng với đó là chiếc vé dự Euro 2016 có được khá dễ dàng với Tam sư. Nhưng cái cách mà Rooney đi vào lịch sử chẳng khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Hai pha làm bàn đều trên chấm 11m trong hai trận vòng loại Euro 2016 đã chính thức đưa Rooney trở thành chân sút vĩ đại nhất của Tam sư. Nó dường như quá dễ dàng nên cũng mất đi phần nào giá trị. Bên cạnh đó, chỉ có 6/50 bàn thắng của Rooney được ghi ở EURO hay World Cup, còn lại chỉ là giao hữu và vòng loại, nó chẳng ấn tượng bằng những chân sút trước đó của tuyển Anh.
Xét về những con số thì Rooney là số một. Nhưng có không ít ý kiến cho rằng Rooney không hề tương xứng với cái danh vị đó như Teddy Sheringham thẳng thắn nói rằng Rooney chẳng có cửa để so bì cùng Sir Bobby. Lý do đưa ra cũng chẳng ngoài việc Rooney chưa giúp tuyển Anh có danh hiệu gì. Nếu muốn khác biệt thì EURO 2016 Anh phải vô địch và Rooney là đầu tàu. Chỉ khi ấy người ta mới có cái nhìn khác về anh.
Rooney hưởng lương cao nhất nước Anh, là đội trưởng của Man United lẫn tuyển Anh và vừa phá kỷ lục ghi bàn của một huyền thoại khác là Sir Bobby Charlton. Nhưng rõ ràng đó chỉ là những giá trị ảo mà thôi nếu Rooney vẫn chẳng làm nên điều phi thường nào đó.