MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Vượt Bellingham, sao trẻ Arsenal hay nhất tuyển Anh ở World Cup

    11:54 Thứ hai 12/12/2022 | 2

    BongDa.com.vn Nước Anh đã đau khổ rời World Cup dưới bàn tay của Pháp sau trận tứ kết đêm thứ Bảy.

     

    Khi quả phạt đền của Harry Kane đi vọt xà ngang, giấc mơ đưa bóng đá trở về nhà của người Anh cũng tan biến, Tam Sư đã chơi ấn tượng, nhưng cuối cùng các bàn thắng của Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud đã tạo ra sự khác biệt trong một trận đấu căng thẳng.

    Dù tiếp tục phải chờ đợi giấc mơ vàng nhưng Tam sư đã mang lại hy vọng. Các học trò của Gareth Southgate đã thể hiện rất tốt trước nhà ĐKVĐ thế giới và chơi trưởng thành hơn với tư cách là một tập thể so với những gì họ thể hiện ở cả World Cup 2018 và EURO 2020. Nhiều cái tên, đặc biệt là các cầu thủ trẻ đã thể hiện ấn tượng, và có thể xếp hạng các cầu thủ của họ dựa theo điểm số trung bình của mỗi người trên trang chấm điểm uy tín WhoScored.

    Vượt Bellingham, sao trẻ Arsenal hay nhất tuyển Anh ở World Cup - Bóng Đá

     2 ngôi sao trẻ chơi xuất sắc nhất cho Anh ở giải đấu năm nay.

    Theo đó, màn trình diễn của các tuyển thủ Anh ở World Cup năm nay sẽ được xếp hạng như sau:

    20. Trent Alexander-Arnold – 6,16

    19. Eric Dier – 6,21

    18. Kalvin Phillips – 6,23

    17. Callum Wilson – 6,44

    16. Mason Mount – 6,46

    15. Jack Grealish – 6,52

    14. Jordan Pickford – 6,57

    13. Raheem Sterling – 6,68

    12. John Stones – 6,72

    11. Kyle Walker – 6,75

    10. Jordan Henderson – 6,79

    9. Declan Rice – 6,90

    8. Kieran Trippier – 6,92

    7. Luke Shaw – 6,93

    6. Marcus Rashford – 6,94

    5. Phil Foden – 7,15

    4. Harry Kane – 7,34

    3. Harry Maguire – 7,35

    2. Jude Bellingham – 7,58

    1. Bukayo Saka – 7.68

    Những điểm số này cũng khá tương ứng so với những gì cầu thủ thể hiện trên sân. Người hâm mộ có thể đã đến trận tứ kết đêm thứ Bảy để xem những màn trình diễn chói sáng của Kylian Mbappe, nhưng họ hẳn đã bị Saka cuốn hút khi anh tạo ra một màn trình diễn tuyệt vời, tràn đầy năng lượng và sắc sảo cho Tam sư.

    Gary Neville and Roy Keane both insist Bukayo Saka WAS fouled in the build - Bóng Đá

     Saka chơi thực sự ấn tượng trước Pháp.

    Bellingham cũng vậy, chơi ở đẳng cấp cao trong suốt giải đấu, trong khi Maguire một lần nữa khẳng định rằng bất chấp những gì diễn ra ở Man United và cả những sai lầm trong màu áo tuyển, anh không bao giờ làm đội tuyển Anh thất vọng ở những trận đấu quan trọng nhất. Các ngôi sao Quỷ đỏ Rashford và Shaw sẽ được củng cố vị trí ở CLB sau giải đấu này.

    Và mặc dù Kane có thể chưa mở tài khoản ghi bàn của mình cho đến vòng đấu loại trực tiếp và sút hỏng quả phạt đền quan trọng khiến đội nhà bị loại, nhưng vị trí thứ tư của anh trong bảng xếp hạng cho thấy anh quan trọng như thế nào ngay cả khi không tìm thấy mành lưới đối phương.

    Ở phía ngược lại của danh sách, Southgate có thể yên tâm với niềm tin ít ỏi của mình cho Alexander-Arnold, mặc dù điều đáng nói là hậu vệ trẻ này thực sự ít được trao cơ hội trên đất Qatar. Mount, Walker và Stones đều không tạo nên được một giải đấu như mong đợi.

    Tuy nhiên, nhìn chung, việc hai cầu thủ có phong độ cao nhất nước Anh chỉ mới lần lượt 21 và 19 tuổi là một điều tích cực: tương lai thực sự tươi sáng cho Tam Sư của Southgate. Giờ đây tuyển này sẽ hướng đến EURO 2024 và có cơ hội lớn để tiến thêm một bước sau khi đã vào chung kết ở giải trước.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 11:24 12/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...