MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Vừa về nước, các tuyển thủ lập tức quay trở lại CLB

    18:32 Thứ năm 29/03/2018

    BongDa.com.vn Vừa đặt chân từ Jordan về Việt Nam, các tuyển thủ phải lập tức trở về tập trung cùng đồng đội tại CLB để chuẩn bị cho V-League vào cuối tuần.

    Sau quãng thời gian di chuyển kéo dài gần 20 giờ đồng hồ, ĐT Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào sáng nay với sự mệt mỏi hiện lên gương mặt các tuyển thủ.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã về nước sau quãng thời gian di chuyển gần 20 tiếng.

    Tuy nhiên sau khi trở về Việt Nam, các tuyển thủ sẽ ngay lập tức di chuyển về CLB chủ quản nhằm sẵn sàng chuẩn bị cho vòng 4 V-League vào cuối tuần.

    Việc phải di chuyển quãng đường dài sẽ ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ, điều này khiến một số CLB tỏ ra rất lo lắng bởi trong số đó có nhiều gương mặt được xem là trụ cột đội bóng như Đinh Thanh Trung, Nguyễn Anh Đức hay Hồ Khắc Ngọc,...

    Hải Phòng FC có lẽ là CLB không gặp may trong đợt tập trung lần này, vì HLV Trương Việt Hoàng gần như sẽ không có được sự phục vụ của thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm ở cuộc tiếp đón XSKT vào chủ nhật tới.

    ĐT Việt Nam đã khép lại vòng loại ASIAN Cup 2019 với thành tích ấn tượng, 6 trận bất bại. Sau khi có được 1 điểm trước Jordan, thầy trò HLV Park Hang-seo gần như sẽ thuộc nhóm hạt giống thứ 3.

     - Bóng Đá

     Các tuyển thủ lập tức quay trở lại CLB để chuẩn bị cho V-League.

    Trong khi đó, khả năng rất cao, 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 129 thế giới) và Philippines (hạng 122 thế giới) sẽ rơi vào nhóm hạt giống thứ 4. Điều này dẫn tới kịch bản ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan có thể nằm chung bảng ở VCK Asian Cup 2019. Vào ngày 4/5 tới, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng tại Dubai.

    VCK Asian Cup 2019 đã xác định được 24 đội tuyển chính thức gồm: Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Việt Nam, Kyrgyzstan, Triều Tiên, Philippines, Yemen và chủ nhà UAE.

    VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah. 24 đội chia làm 6 bảng đá vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng trong.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 17:15 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...