MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Vừa về gia đình, tuyển thủ U23 Việt Nam lại Nam tiến mừng công

    15:20 Thứ sáu 02/02/2018 | 2

    Theo đó, những tuyển thủ đầu tiên của U23 Việt Nam đã Nam tiến để chuẩn bị cho lễ vinh danh và mừng công được tổ chức tại sân Thống Nhất vào tối ngày 4/2 tới.

    Dù đội tuyển U23 Việt Nam về nước hôm 28/1, nhưng trong những ngày vừa qua thầy trò HLV Park Hang Seo cùng các học trò đã trải qua một lịch trình rất bận rộn với những buổi đón tiếp và giao lưu cùng ngành Thể thao và các cơ quan truyền thông trong nước. Theo đó, phải đến chiều tối ngày 31/1 những tuyển thủ cuối cùng của U23 Việt Nam mới được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

    Vừa về gia đình, tuyển thủ U23 Việt Nam lại Nam tiến mừng công - Bóng Đá

     Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã lên đường chuẩn bị cho buổi giao lưu tại TPHCM tối 4/2.

    Tuy nhiên, sau vài ngày ở bên cạnh những người thân, sáng nay (2/2), một số cầu thủ của U23 Việt Nam như Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu… đã lên máy bay để Nam tiến chuẩn bị cho buổi giao lưu với người hâm mộ TP. Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại sân Thống Nhất vào tối 4/2. Theo kế hoạch, trong chiều tối nay và ngày mai những tuyển thủ còn lại của U23 Việt Nam cũng sẽ Nam tiến để tập trung cùng các đồng đội.

    Sự kiện sẽ diễn ra từ 17h00 tới 18h00 ngày Chủ Nhật (4/2) trên sân Thống Nhất dưới sự chứng kiến của hàng chục nghìn CĐV miền Nam. Trước đó, U23 Việt Nam đã có buổi diễu hành trên đường phố Hà Nội và lễ vinh danh tại Mỹ Đình hôm 28/1 với sự tham dự của hàng triệu CĐV đổ ra khắp các ngả đường để chào đón đoàn quân của HLV Park Hang Seo về nước.

    Đây là sự kiện kế tiếp và có thể là cuối cùng trong trong chuỗi hoạt động chào đón, vinh danh Đội tuyển U23 Việt Nam sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018. Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Nguyễn Công Phượng đã không thể giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào khi chưa thể cùng con ăn một bữa cơm gia đình dù VCK U23 châu Á đã khép lại đến gần tuần nay. Bà Hoa mong mỏi, tết Phượng sẽ được về nhà thưởng thức những nông sản do chính tay bà chăm bón: "Ở nông thôn thì chăm con gà, con heo, làm rau ở vườn để Tết các cháu về nó ăn. Phượng đợt này về mà chưa kịp ăn thì phải đi tiếp, nhưng không lo, chưa ăn rồi về nó ăn sau."

    Đức Anh | 14:57 02/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...