MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • "Vua cùi chỏ" Bunmathan kích động bạo loạn; Lộ tên mới của Filip Nguyễn

    14:47 Thứ sáu 01/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Báo chí Trung Quốc và Thái Lan vừa tiết lộ sự thật về cái tên đã châm ngòi cho hành vi bạo loạn tại AFC Champions League tối ngày 29/11.

    "Vua cùi chỏ" Bunmathan kích động bạo loạn

    Vụ ẩu đả kinh hoàng giữa các cầu thủ trong màn đọ sức giữa CLB Zhejiang và Buriram tại lượt trận thứ 5 AFC Champions League 2023/2024 đang làm rúng động nền bóng đá châu Á. Theo báo chí Trung Quốc và Thái Lan, nguyên nhân chính dẫn đến bạo loạn xuất phát từ cái tên được mệnh danh là "vua cùi chỏ" Theerathon Bunmathan khi anh có hành động khiêu khích đối thủ sau khi thua trận.

    Theerathon Bunmathan châm ngòi vụ ẩu đả mới đây tại AFC Champions League.

    Báo chí Trung Quốc ghi nhận trong lúc hai bên xô xát, tuyển thủ Thái Lan đã chửi tục bằng tiếng Trung Quốc với cầu thủ đối phương. Chưa dừng lại, phó chủ tịch Buriram United đứng bên lề giơ ngón giữa lên và Dion Cool, hậu vệ Buriram có hành động tương tự để xúc phạm đối thủ. Trang Instagram của CLB Zhejiang đã phản ứng bằng dòng trạng thái đáp trả đầy mỉa mai. Và họ ghi hẳn bằng tiếng Thái: “Khi thái độ quyết định chiều cao của bạn”, ám chỉ chiều cao hạn chế của Bunmathan và vị quan chức Buriram.

    Lộ tên mới của Filip Nguyễn

    Theo thông tin từ CLB CAHN, thủ môn Filip Nguyễn sẽ chính thức có quốc tịch Việt Nam trong tuần tới đây của tháng 12. Người gác đền sinh năm 1993 dự kiến kịp đăng ký trong danh sách của ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024.

    Filip Nguyễn sắp có quốc tịch Việt Nam.

    Sau khi có quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn mang tên mới là Nguyễn Filip. Đây là tên con trai 3 tuổi của Filip Nguyễn. Như vậy, trong thời gian tới, thủ môn của CLB CAHN sẽ có thể thi đấu với tư cách là 1 nội binh và nhà ĐKVĐ V-League sẽ có cơ hội bổ sung thêm 1 nhân tố Việt kiều chất lượng khác.

    Thầy cũ của Văn Toàn bị mất việc

    Theo thông tin vừa được tờ Chosun đăng tải, CLB Seoul E-land đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Park Choong-kyun ngay sau khi mùa giải 2023 hạ màn. Thầy cũ của Nguyễn Văn Toàn đã không giúp đội bóng của mình đạt thành tích như kỳ vọng khi chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 trận thắng cùng 5 hòa và 21 trận thua.

    Trang chủ CLB Seoul E-land thông báo: "Chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Park theo một thỏa thuận chung". Cựu thuyền trưởng Hà Nội FC cũng đáp lại: "Tôi rất biết ơn và xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ CLB Seoul E-land vì đã ủng hộ chúng tôi bất kể sân nhà hay sân khách. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong suốt mùa giải vừa qua và tôi hy vọng Seoul E-Land FC sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai".

    HLV Bae Ji-won giải thích lý do Hoàng Đức bị bỏ rơi tại ĐT Việt Nam

    Mới đây, thầy cũ của Nguyễn Hoàng Đức là HLV Bae Ji-won đã nêu quan điểm về việc cầu thủ sinh năm 1998 bị bỏ rơi tại ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu đầu tiên của VL thứ 2 World Cup 2026. Ông cho hay: "Hoàng Đức là cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, dù cậu ấy có năng lực xuất sắc đến đâu nhưng nếu anh ta đi chệch hướng quan điểm chiến thuật của HLV trưởng và thiếu khả năng chấp hành đấu pháp, HLV sẽ không dễ dàng trao cơ hội cho anh ta".

    Nguyễn Hoàng Đức bị "bỏ rơi" tại ĐT Việt Nam.

    "Cần lưu ý rằng, Hoàng Đức đã được trao nhiều cơ hội. Có vẻ như HLV Troussier rất tin tưởng và ghi nhận năng lực của cậu ấy. Và không chỉ Hoàng Đức, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng đã hoặc sẽ được trao cơ hội. Từ góc nhìn của một người từng là cầu thủ bóng đá, tôi thấy không nên chất vấn lý do tại sao không được trao cơ hội. Phải biết chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và nỗ lực hết sức mình với nhiệm vụ được giao".

    Filip Nguyễn khen HLV Gong Oh-kyun

    Thủ môn Filip Nguyễn trong một chia sẻ gần nhất đã dành những lời khen ngợi với HLV Gong Oh-kyun, tân thuyền trưởng của CLB CAHN. Anh nói: "Tôi thấy HLV Gong Oh Kyun rất chuyên nghiệp. Có đôi chút khó khăn vì ông ấy mới đến đây và cần thêm thời gian để hiểu rõ các cầu thủ. Ngược lại, chúng tôi cũng cần hiểu ông ấy nhiều hơn. Tôi tin rằng ông ấy sẽ thành công với CAHN".

    Danh Nguyễn | 14:17 01/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...