MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Nỗi buồn bóng đá Trung Quốc, Thái Lan

    05:02 Thứ sáu 01/12/2023

    BongDa.com.vn Bóng đá Thái Lan lẫn Trung Quốc đang tồn tại nhiều vấn đề khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.

    Trong thời gian vừa qua, hai nền bóng đá tại châu Á là Trung Quốc và Thái Lan đang có những sự cạnh tranh trực tiếp ở một số giải đấu. Mới đây thôi, ĐTQG của hai nước đã gặp nhau ở màn đối đầu tại VL thứ 2 World Cup 2026 trong cuộc đọ sức mà "Voi chiến" vươn lên dẫn trước nhưng lại không bảo vệ được thành quả và để đối phương lội ngược dòng. Thế nhưng, bên cạnh các cuộc so tài quyết liệt, ở cấp CLB, các đại diện xứ sở chùa vàng vẫn để lại những sự cố đáng tiếc khi chạm trán với các đội bóng của đất nước tỷ dân.

    Đó là cuộc hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 29/11 ở màn đọ sức giữa 2 CLB là Zhejiang và Buriram United ở lượt trận thứ 5 bảng H, AFC Champions League. Với tính chất căng thẳng cho cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp, cầu thủ 2 đội đã không giữ nổi bình tĩnh khi lao vào nhau sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Sự việc nghiêm trọng đến mức lực lượng an ninh phải rất vất vả mới có thể can ngăn những cái đầu nóng. Đó thật sự là thảm kịch xấu xí và đáng lên án mà 2 CLB của Trung Quốc và Thái Lan để lại.

    Nỗi buồn bóng đá Trung Quốc, Thái Lan - Bóng Đá

    Hỗn chiến kinh hoàng trong trận đấu giữa Zhejiang và Buriram United tại AFC Champions League.

    Đáng nói hơn đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc mang tai tiếng với bạn bè quốc tế bởi những hình ảnh phản cảm trên sân. Chỉ gần đây thôi, tuyển thủ QG nước này là Wei Shihao cũng khiến họ phải xấu mặt với pha lên gối vào mặt Phạm Xuân Mạnh trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Wuhan Three Towns. 

    Trước đó nữa, bóng đá của đất nước tỷ dân cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đó là bê bối tham nhũng của cựu HLV ĐTQG Trung Quốc -  Li Tie hay vụ gian lận tuổi ở giải U15 hoặc việc nhiều CLB tại nước này phải giải thể vì nợ nần. Với ĐT Trung Quốc, họ cũng không đạt được thành tích tốt trong các giải đấu và vừa xuống xếp cuối bảng sau trận thua Hàn Quốc tại VL thứ 2 World Cup 2026.

    Tình hình của bóng đá Thái Lan cũng chẳng khá hơn. Vụ bạo lực vừa qua khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh xấu xí của các cầu thủ U23 nước này ở trận chung kết SEA Games 32. Đó là trận đấu mà các nhân tố trẻ của "Voi chiến" cũng chẳng giữ được cái đầu lạnh khi gây ra cảnh hỗn loạn với nhà vô địch là Indonesia.

    Nỗi buồn bóng đá Trung Quốc, Thái Lan - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan thất bại trước Trung Quốc tại VL World Cup 2026.

    Bên cạnh đó, thượng tầng của bóng đá tại xứ sở chùa vàng cũng đang xảy ra những biến động nhất định. Bà Madam Pang được cho là lạm quyền trong quyết định sa thải HLV Alexandre Polking để bổ nhiệm ông Masatada Ishi. Trong khi đó, Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - Somyot Poompanmoung cũng được cho là sẽ bãi nhiệm từ tháng 02/2024.

    Về ĐTQG Thái Lan, họ cũng vừa thất bại trước đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp tại VL thứ 2 World Cup 2026 là Trung Quốc. Rõ ràng, với hàng loạt vấn đề đang xảy ra, uy tín của bóng đá Thái Lan và Trung Quốc đang suy giảm nghiêm trọng trong mắt bạn bè quốc tế. Những người làm bóng đá ở 2 quốc gia này sẽ còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

    Danh Nguyễn | 04:32 01/12/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...