MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha "khóa môi": 81 cầu thủ nữ đình công, FIFA tạm cấm 90 ngày

    20:42 Thứ bảy 26/08/2023

    Sau phiên họp đại hội bất thường và tuyên bố không từ chức của ông Luis Rubiales, nhà vô địch World Cup Jenni Hermoso cùng 80 tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ từ chối lên tuyển cho đến khi Chủ tịch RFEF rời vị trí hoặc bị sa thải.

    Sau phiên họp đại hội bất thường của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), Chủ tịch Rubiales đã khẳng định sẽ không từ chức và lý giải nụ hôn của ông với nhà vô địch World Cup nữ, Jenni Hermoso là sự chấp thuận của cả hai bên.

    Kết thúc phiên họp trên, nhà vô địch World Cup nhanh chóng phủ nhận những lời giải thích của Chủ tịch RFEF. Hermoso cũng khẳng định cô và các tuyển thủ đã ký vào bức thư sẽ không trở lại đội tuyển quốc gia cho đến khi ông Rubiales từ chức hoặc bị sa thải.

    Vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha

    Jenni Hermoso (số 10) cùng Alexia Putellas (trái) sẽ cùng các tuyển thủ nữ Tây Ban Nha đình công.

    Theo đó, Hermoso là 1/81 cầu thủ nữ chuyên nghiệp thực hiện đình công sau các phát biểu gây sốc và màn quay xe của ông Chủ tịch RFEF khi khẳng định “Tôi sẽ không từ chức”. Nhóm 81 cầu thủ này gồm có 23 tuyển thủ nữ đã giúp tuyển nữ Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup nữ 2023.

    Hermoso đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận việc đồng ý cho Luis Rubiales hôn tại lễ trao giải World Cup. Ngoài ra, tuyên bố của nhà vô địch World Cup kêu gọi thay đổi cơ cấu trong liên đoàn.

    Vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha

     

    Trên trang cá nhân, Hermoso khẳng định: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng đội, người hâm mộ, người theo dõi, giới truyền thông và tất cả những người đã biến giấc mơ này thành hiện thực. Công việc và sự hỗ trợ vô điều kiện của bạn là một phần cơ bản để giành chức vô địch World Cup.

    Đáng buồn thay, khả năng ăn mừng đó đã bị cắt ngang. Mặc dù đúng là tôi không muốn can thiệp vào nhiều thủ tục pháp lý đang diễn ra, nhưng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải cho mọi người biết lời giải thích về hành động của ông Luis Rubiales là hoàn toàn sai sự thật”.

    Sau tuyên bố của Rubiales, Hội đồng thể thao Quốc gia Tây Ban Nha(CSD) đã ngay lập tức đệ trình các khiếu nại đã tiếp nhận lên Tòa án thể thao Quốc gia (TAD).

    FIFA tối 26-8 thông báo tạm cấm Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales tham gia các hoạt động liên quan bóng đá trong vòng 90 ngày để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến lạm dụng tình dục, sau vụ cưỡng hôn nhà vô địch World Cup nữ 2023 ngay trong lễ trao giải vào ngày 20-8.

    * Ảnh: RFEF

    Quốc An | 20:31 26/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...