MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Nữ cầu thủ bị cưỡng hôn tố cáo chủ tịch LĐBĐ TBN nói dối

    16:00 Thứ bảy 26/08/2023

    BongDa.com.vn Jenni Hermoso bác bỏ lời giải thích của chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales về nụ hôn gây tranh cãi hậu chung kết World Cup nữ 2023.

    Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales đang hứng chịu sức ép cực lớn từ dư luận với nụ hôn gây tranh cãi dành cho Jenni Hermoso trên bục trao giải ở World Cup 2023. Bất chấp sự công kích từ nhiều phía, ông Rubiales kiên quyết không từ chức, đồng thời thanh minh rằng bản thân được sự đồng ý từ nữ tuyển thủ TBN.

     - Bóng Đá

     Hermoso phủ nhận việc đồng ý để chủ tịch RFEF thực hiện nụ hôn tranh cãi. 

    "Khi Hermoso đến, cô ấy nâng tôi lên khỏi mặt đất, rồi chúng tôi ôm nhau. Tôi bảo cô ấy hãy quên quả phạt đền hỏng, vì cô đã chơi một giải tuyệt vời. Cô ấy nói rằng tôi thật tử tế. Sau đó tôi nói với Hermoso: 'Một nụ hôn vội nhé', và cô ấy đồng ý".

    Ngay sau tuyên bố của Luis Rubiales, Hermoso đã lên tiếng phản bác. “Tôi muốn nói rõ ràng với mọi người rằng tôi chưa bao giờ đồng ý với nụ hôn của ông ấy, và tôi cũng không bao giờ tìm cách nịnh bợ chủ tịch. Tôi không chấp nhận việc người khác soi mói lời nói của tôi và bịa chuyện,” nhà vô địch World Cup nữ 2023 khẳng định.

    Được biết khi vụ việc xảy ra, RFEF đã đưa ra một tuyên bố, trong đó Hermoso có ý nói rằng nụ hôn là sự đồng thuận bởi cô và Rubiales có mối quan hệ thân thiết. Song, nữ tuyển thủ TBN đã phủ nhận và cho rằng đó là tuyên bố một chiều từ liên đoàn và bản thân cô chưa từng phát biểu như thế.

    Bảo Bảo | 15:30 26/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...