MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam có thể "tái đấu" kình địch Thái Lan

    19:01 Chủ nhật 09/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vị trí thứ 15 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA giúp thầy trò HLV Park Hang-seo gặp nhiều thuận lợi tại vòng loại World Cup 2022.

    Không gặp may, thua Curacao trên chấm luân lưu, đội tuyển Việt Nam chỉ giành danh hiệu á quân King’s Cup 2019. Mặc dù vậy, kết quả này cũng đủ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc tháng 6 với vị trí thứ 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA. Chắc chắn đội bóng của ông Park Hang-seo sẽ nằm trong nhóm 2 vòng loại World Cup 2022.

    Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam có thể

    Thi đấu thành công tại King's Cup 2019 giúp ĐT Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2. Ảnh: Đình Viên.

    Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thuận lợi nhờ vào việc lọt vào top 16 đội mạnh nhất châu Á trong bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sẽ có 3 vòng loại cho tất cả các đội bóng châu Á. Vòng loại đầu tiên dành cho 12 đội có thứ hạng thấp nhất, chọn 6 đội giành quyền vào vòng loại thứ 2.

    Tại vòng loại thứ 2 gồm 40 đội phân thành 5 nhóm hạt giống, chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn sân nhà, sân khách chọn 8 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất thi đấu vòng loại cuối cùng.

    Vòng đấu loại thứ 3 cũng là cuối cùng của khu vực châu Á, 10 đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn lượt đi - về sân nhà, sân khách để chọn 2 đội mạnh nhất mỗi bảng giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng sẽ đá play-off tranh suất cuối cùng.

    Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam có thể

     ĐT Việt Nam có thể giành quyền vòng đấu cuối cùng tranh vé dự VCK World Cup 2022. Ảnh Đình Viên.

    Như vậy, với việc xếp hạng 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam chỉ gặp 1 “ông kẹ” thuộc nhóm 1 và tránh được những đối thủ trên cơ khác như Iraq, Syria, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzstan, Jordan. Ba đội còn lại sẽ là những đối thủ ngang tầm hoặc dưới cơ đội tuyển Việt Nam. Thậm chí nếu thần may mắn mỉm cười, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể rơi vào bảng đấu trong mơ gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Nepal. Khả năng đội tuyển Việt Nam gặp lại đối thủ duyên nợ Thái Lan không phải là không thể xảy ra.

    Ngày 17/7 tới tại Qatar sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 khu vực châu Á.

    Các nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 khu vực châu Á

    Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc.

    Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan (hoặc Palestine).

    Nhóm 3: Palestine (hoặc Jordan), Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Trung Hoa Đài Bắc.

    Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Indonesia (hoặc Singapore).

    Nhóm 5: Singapore (hoặc Indonesia), Nepal và 6 đội vượt qua vòng loại đầu tiên.

    Tiểu Phương | 18:00 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...