MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Vòng 11 Bundesliga: 6-3-1 của Frankfurt khiến Bayern Munich nổi đoá

    07:04 Thứ bảy 31/10/2015

    Chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa của Bayern Munich đã bị chặn đứng bởi Eintracht Frankfurt trong trận đấu sớm của vòng 11 Bundesliga.

    (BongDa.com.vn) – Chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa của Bayern Munich đã bị chặn đứng bởi Eintracht Frankfurt trong trận đấu sớm của vòng 11 Bundesliga vừa kết thúc rạng sáng nay.

    Bayern Munich bị cầm hoà. Ảnh: Internet.
    Bayern Munich bị cầm hoà. Ảnh: Internet.

    Trước giờ bóng lăn, Bayern Munich được dự đoán sẽ không mấy khó khăn để đánh bại Eintracht Frankfurt. Chính phong độ ấn tượng với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa, cộng thêm thắng lợi 3-1 trước Wolfsburg ở cúp Quốc gia Đức mới đây trở thành nền tảng để NHM tin vào “Hùm xám”. Nhưng theo bình luận của Guardian, nhà ĐKVĐ Bundesliga đã thiếu đi đòn chí mạng thường thấy vốn trở thành công thức giúp họ bay cao từ đầu mùa để đánh bại Frankfurt.

    Thật vậy, dù lấn lướt trận đấu suốt 90 phút khi có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 72%, tuy nhiên Bayern Munich lại không một lần xuyên thủng được hàng thủ Frankfurt. Việc bị cầm hoà không bàn thắng khiến Bayern Munich thất bại trong việc san bằng thành tích có khởi đầu mùa giải tốt nhất do Tottenham Hotspur nắm giữ với 11 chiến thắng liên tiếp ở mùa giải 1960-61. Tuy nhiên, họ vẫn có được vị trí đầu bảng với 8 điểm nhiều hơn Dortmund, đội xếp thứ hai.

    Sau trận đấu, thủ quân Philipp Lahm càm ràm: “Mỗi tuần, chúng tôi nghĩ các đối thủ lại chơi phòng ngự chắc chắn hơn và những gì diễn ra hôm nay là minh chứng cho điều đó. Tôi nghĩ Frankfurt ra sân với sơ đồ 6-3-1. Tuy nhiên, nếu Bayern Munich tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, chúng tôi đã có thể ngồi đây và nói một điều gì đó vui vẻ.”

    Được biết, Bayern Munich đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong trận, nhưng lần lượt Javi Martinez, Douglas Costa và Robert Lewandowski đều bỏ lỡ đáng tiếc. HLV Pep Guardiola của Bayern Munich thì cảm thấy khá tức giận với kết quả hoà 0-0. Ông tin đội nhà xứng đáng giành 3 điểm trong trận đấu này. “Dĩ nhiên, đối thủ có thể chơi theo cách họ muốn. Frankfurt hôm này phòng ngự rất tốt với chiều sâu và chúng tôi không có nhiều khoảng trống trên sân.

    Song, tôi nghĩ Bayern Munich vẫn có đủ những cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng dù sao cũng phải cám ơn màn trình diễn của đội nhà khi các cầu thủ đã rất nỗ lực,” HLV Pep Guardiola nói.

    Còn thủ thành Manuel Neuer thì cho rằng chiến thuật phòng ngự của Frankfurt rất tiêu cực và thích hợp với môn thể thao khác hơn là bóng đá. Anh nói: “Frankfurt thật khéo léo và chơi phòng ngự suốt thời gian dành giống như môn bóng ném hay bóng rổ gì đó. Thật bực mình với trận hoà này. Frankfurt tạo ra rất ít cơ hội.”

    Bảng xếp hạng Bundesliga:

    bagn Bundesliga

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...