MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Với hạt giống số 1, cơ hội đến Olympic 2020 của Việt Nam sáng đến mức nào?

    20:27 Thứ tư 27/03/2019 | 17

    BongDa.com.vn Sau một vòng loại thành công rực rỡ, U23 Việt Nam có quyền mơ xa đến Olympic Tokyo diễn ra vào năm 2020 trên đất Nhật Bản.

    U23 Việt Nam bị đặt khá nhiều nghi vấn trước khi vòng loại U23 Châu Á diễn ra. Chúng ta không còn sự phục vụ của những Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh... trong đội hình như cách đây một năm. Kèm theo đó, các học trò của ông Park Hang-seo có quá ít thời gian để tập luyện cùng nhau trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, với tài điều binh khiển tướng tài ba, HLV người Hàn đã giải quyết rốt ráo từng trận một và giúp Việt Nam thong dong vượt qua vòng loại. 

    Với hạt giống số 1, cơ hội đến Olympic 2020 của Việt Nam sáng đến mức nào? - Bóng Đá

     U23 Việt Nam hủy diệt người Thái với tỉ số 4-0. 

    Tổng kết lại, Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, ghi được 11 bàn và không hề để thủng lưới một lần nào. Đáng chú ý, trước đội chủ nhà của vòng Chung kết U23 Châu Á sắp tới đây - Thái Lan, các chàng trai áo đỏ đã "giã nát" đối thủ với 4 bàn không gỡ. Đây chính là trận thắng đậm nhất trong lịch sử mà Việt Nam xác lập trước đội bóng xứ "Chùa vàng". 

    Việc thi đấu quá xuất sắc ở vòng loại giúp Việt Nam có thuận lợi cực lớn ở lễ bốc thăm diễn ra trong thời gian tới. Cụ thể, Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan và Qatar là những đội bóng được xếp vào nhóm 1. Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq và Triều Tiên được liệt vào nhóm 2. Trung Quốc, Australia, Jordan, Saudi Arabia có thành tích không quá tốt ở vòng loại bị đẩy xuống nhóm 3. Còn lại, Syria, Iran, UAE và Bahrain thuộc nhóm 4. 

    Với hạt giống số 1, cơ hội đến Olympic 2020 của Việt Nam sáng đến mức nào? - Bóng Đá

     HLV Gama của Thái thừa nhận Quang Hải là không thể ngăn cản. 

    Trên lí thuyết, Việt Nam ngán nhất khi phải đụng những ông lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản ở nhóm 2. Những đối thủ còn lại như Iraq hay Triều Tiên không còn là ông "kẹ" với thầy trò ông Park. 

    Ở nhóm 3, Australia từng là bại tướng của chúng ta cách đây một năm tại Thường Châu. Trung Quốc thì dù đầu tư rất nhiều, bóng đá trẻ của họ vẫn chưa có thành tích quá nổi bật. Thậm chí, khi chứng kiến phong độ chói sáng của "Những ngôi sao vàng" báo Trung Quốc phải thốt lên: "Nguy to, U23 Việt Nam đã giành vé và được xếp hạt giống số 1".

    Với hạt giống số 1, cơ hội đến Olympic 2020 của Việt Nam sáng đến mức nào? - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang là đương kim á quân của châu lục. 

    Thế nên, chỉ cần thi đấu đúng sức ở vòng bảng, Việt Nam có khả năng lớn sẽ đi tiếp (nếu may mắn hãy còn đứng nhất bảng). Điều kiện chúng ta có mặt ở Olympic Tokyo đến đây rất đơn giản. Thứ nhất, cầu mong Nhật Bản không chung nhánh với chúng ta. Thứ hai, cả Việt Nam và Nhật Bản đều thắng ở Tứ kết. Khi đó, 3 đội bóng có mặt ở Bán kết cùng với Nhật Bản sẽ được chơi ở Olympic Tokyo. Giấc mơ vươn tầm thế giới có bao giờ gần đến thế? 

    Nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam tại Thường Châu: 

    Ngọa Long | 19:40 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...