MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • VL World Cup 2022: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia "méo mặt" vì COVID-19

    22:06 Thứ tư 26/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cả 3 đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á lâm vào tình thế rất bị động trước lượt trận then chốt vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 tới.

    Cụ thể HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam nhiều lần phải lùi ngày từ Hàn Quốc về Hà Nội vì Covid-19 hoành hành khiến cho VFF lùi ngày khai mạc mùa giải mới. Trận giao hữu dự kiến diễn ra vào ngày 26/3 gặp “cạ cứng” Iraq cũng không thể tiến hành vì đội bóng vùng Vịnh ngán virus Corona. Cũng may là VFF nhanh chóng sắp xếp Kyrgyzstan thay Iraq để binh đoàn Rồng vàng có quân xanh chất lượng “tổng dượt” trước khi hành quân sang Malaysia.

    Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa biết mùa giải năm nay có thể khởi tranh vào đầu tháng 3 hay không, bởi diễn biến đại dịch Covid-19 rất khó lường. Nếu tình huống xấu nhất diễn ra, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng chỉ có duy nhất 1 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan, sau đó lên đường sang Malaysia quyết đấu sinh tử cùng đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

    Covid-19 đang hoành hành dữ dội tại các nước Đông Á.

    Người Mã cũng chẳng khá gì hơn Việt Nam. Thậm chí HLV Tan Cheng Hoe trong những ngày này tỏ ra thất vọng vì “họa vô đơn chí”. Bahrain vừa thông báo hủy trận giao hữu với Hổ Malay vào ngày 21/3 do lo ngại ảnh hưởng xấu của Covid-19. Đây là trận thử lửa duy nhất trước khi Malaysia đấu chủ nhà UAE vào ngày 26/3. Tướng Tan đang thúc giục Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gấp rút tìm kiếm quân xanh để đội tuyển lắp ráp đội hình, rèn chiến thuật. Mặc dù vậy, khả năng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe “tập chay” là rất cao, bởi đại dịch Covid-19 đã tấn công đến vùng Vịnh khi hàng loạt quốc gia như Iran, Bahrain, UAE,… đều có người nhiễm virus Corona.

    Thảm nhất là Thái Lan khi HLV Akira Nishino đối diện nguy cơ tổn thất lực lượng vì 1 lý do… từ trên trời rơi xuống. Cụ thể, truyền thông xứ Chùa vàng loan tin, Bộ Y tế Thái Lan vừa ra thông báo khẩn yêu cầu công dân đến từ vùng dịch Covid-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản phải nghiêm túc thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày. Những tuyển thủ Thái Lan đang đánh thuê tại J-League cũng không phải là ngoại lệ.

     - Bóng Đá

    Dangda, Chanathip nhiều khả năng vắng mặt trong thành phần ĐT Thái Lan vì Covid-19.

    Như vậy, Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos), Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse) nhiều khả năng chấp hành việc cách ly, nhằm kiểm soát Covid-19. Lượt trận thứ 6 J-League sẽ diễn ra vào ngày 22/3, sau lượt trận này giải sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho FIFA Day. Nếu được HLV Akira Nishino triệu tập vào thành phần đội tuyển Thái Lan, 4 tuyển thủ thiện chiến của bóng đá xứ Chùa vàng cũng không thể ra sân thi đấu trận gặp Indonesia vào ngày 26/3 và giao hữu đụng độ Curacao diễn ra ngày 31/3. 

    Gia Minh | 21:36 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...