MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • "Virgil van Dijk mới" được Lampard đưa về Chelsea đang ra sao?

    17:19 Chủ nhật 10/03/2024

    BongDa.com.vn Chelsea đã có nhiều bản hợp đồng không thành công trong những năm gần đây và một trong số đó từng được kỳ vọng sẽ xuất sắc như Virgil van Dijk.

    Xavier Mbuyamba đến Tây London vào năm 2020 dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard. Việc anh chuyển đến Stamford Bridge đã chấm dứt một cuộc theo đuổi lâu dài và phức tạp của The Blues.

    Mbuyamba bắt đầu sự nghiệp của mình trong hệ thống trẻ của câu lạc bộ thời niên thiếu MVV Maastricht. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của câu lạc bộ ở tuổi 16 và được so sánh với người đồng hương Virgil van Dijk. Phong độ của anh đã khiến các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu chú ý, bao gồm Bayern Munich, Liverpool và Real Madrid. Chelsea thậm chí đã để sao trẻ này thử việc nhưng do lệnh cấm chuyển nhượng của họ vào thời điểm đó, The Blues không thể chiêu mộ sao trẻ.

    Xavier Mbuyamba'd agent speaks out - Bóng Đá

     Xavier Mbuyamba ở đội dự bị Chelsea.

    Mbuyamba cuối cùng đã chuyển đến Barcelona. Nhưng anh không ở Tây Ban Nha được lâu khi The Blues - lấy lại tự do ký hợp đồng với các cầu thủ - quay lại theo đuổi và cuối cùng cũng có được tài năng trẻ này. Phát biểu vào thời điểm đó, người đại diện Carlos Barros của anh cho biết: "Chelsea có những điều kiện tốt nhất. Tất nhiên chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này vào năm ngoái. Chelsea đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Có một bầu không khí bóng đá độc đáo ở đó và câu lạc bộ đã vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng cho Xavier."

    Tổng cộng, hậu vệ người Hà Lan đã có 33 lần ra sân cho đội U23 The Blues trong thời gian ở Anh. Mbuyamba cũng được người kế nhiệm của Lampard là Thomas Tuchel mời đến tập luyện cùng đội 1. Bày tỏ sự vui mừng của mình trên Twitter, anh đã viết: "Khoảnh khắc mà tôi luôn nỗ lực để hướng tới kể từ khi gia nhập câu lạc bộ đáng kinh ngạc này. Thực sự may mắn khi được tập luyện cùng đội 1 trong tuần này. Rất nhiều điều để học hỏi và động lực của tôi lúc này đã ở một cấp độ khác!"

    Thật không may cho Mbuyamba, anh không có được quãng thời gian như mong muốn ở Chelsea. Thời gian của anh ở câu lạc bộ bị rút ngắn do chấn thương trước khi được phép trở về quê hương với Volendam vào năm 2022.

    Xavier Mbuyamba arrived at Chelsea - Bóng Đá

     Hậu vệ trẻ vẫn còn tương lai lâu dài trong bóng đá.

    Mbuyamba đã ra sân 37 lần và ghi được 5 bàn thắng cho đội bóng kể từ đó. Nói về việc rời Chelsea, hậu vệ này chia sẻ: "Thật không may là mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch sau 2 cuộc phẫu thuật và nhiều thử thách, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều để bước sang chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà."

    Mbuyamba có vẻ đã đưa sự nghiệp trở lại đúng hướng và bắt đầu thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ. Celtic đã được cho là có ý định chiêu mộ anh vào đầu mùa giải này nhưng cầu thủ người Hà Lan khẳng định hiện chỉ tập trung vào Volendam. Mbuyamba chỉ còn 1 năm trong hợp đồng hiện tại với Volendam nên có vẻ như anh sẽ lại rời quê hương, còn Chelsea sẽ phải suy nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu họ giữ anh lâu hơn một chút.

    Thanh Vũ | 16:49 10/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...