MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Vinicius: "Tôi rất buồn"

    13:58 Thứ ba 16/01/2024 | 3

    BongDa.com.vn Trao đổi với OKDiario, ngôi sao người Brazil đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận thắng Barcelona.

    Trao đổi sau màn hủy diệt Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Vinicius Junior chia sẻ:

    "Tôi rất vui vì đã giành được danh hiệu này, bàn thắng và cách chúng tôi thi đấu. Tôi xin cảm ơn các chuyên gia thể chất ở quê nhà, những người ở Madrid, các đồng đội và nhân viên kỹ thuật, những người đã cho tôi sự tự tin để có được phiên bản tốt nhất của mình."

    Real Madrid sẽ không mạo hiểm Vinicius Junior trước cuối năm 2023 - Bóng Đá

     Vinicius trải lòng sau trận thắng Barca.

    "Những chuyện xảy ra bên trong sân cỏ vẫn còn đó, nhưng Ancelotti luôn có mặt để giúp đỡ tôi. Tôi học hỏi trong mỗi trận đấu. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn, nhưng tôi cũng muốn cống hiến hết mình cho đội bóng."

    Tôi rất buồn vì mọi người đều muốn đối đầu với tôi, vì họ biết rằng mình sẽ được đưa lên báo chí. Tôi chỉ cố gắng tập trung vào trận đấu để làm tốt. Tôi không phải là một vị thánh, đôi khi, tôi nói quá nhiều hoặc làm những điều không nên làm. Nhưng, tôi ở đây để trở nên tốt hơn. Ancelotti và các đồng đội đang chỉ dạy tôi từng ngày." 

    Huỳnh Phong | 13:28 16/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...