MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • BLV Quang Huy nói thẳng trình độ ĐT Việt Nam so với Thái Lan

    07:26 Thứ năm 01/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy đánh giá vị thế của ĐT Việt Nam so với những đối thủ hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

    Việc ĐT Việt Nam phải sớm chia tay Asian Cup 2023 ngay từ vòng bảng, trong khi Thái Lan và Indonesia giành quyền lọt vào vòng 16 đội khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về vị thế của đoàn quân do HLV Philippe Troussier dẫn dắt. Một số ý kiến cho rằng Những chiến binh Sao vàng đang thua kém Voi chiến trong cuộc cạnh tranh vị trí số 1 Đông Nam Á.

    BLV Quang Huy so sánh ĐT Việt Nam và Thái Lan - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam và Thái Lan tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt những năm gần đây.

    Đánh giá về điều này, BLV Quang Huy bày tỏ ý kiến:

    "Chúng ta vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận, bóng đá Đông Nam Á tiến bộ chậm, chưa cao, các đội tuyển chưa giữ được mạch tiến bộ liên tục đâu. Tôi thấy nhiều khi NHM Việt Nam cứ ngồi 1 chỗ rồi nhìn xung quanh xong tự chê mình. Có lúc thì chúng ta hưng phấn quá, có lúc lại mặc cảm quá.

    Bóng đá Đông Nam Á chưa có được sự tiến bộ vượt bậc, tiến bộ không ngừng nghỉ. Có đôi khi lứa này tốt rồi lứa sau lại đứt gãy. Bóng đá Đông Nam Á đang cố gắng vươn tầm nhưng chưa thoát khỏi khái niệm vùng trũng đâu.

    Với Thái Lan thì ta vẫn kém họ một chút nhưng với Indonesia thì khác, chuyện hơn thua đôi lúc chỉ là khoảnh khắc hoặc do một lớp cầu thủ. Chứ không phải ta vừa thua họ một trận, họ vừa thể hiện tương đối tốt ở một giải đấu mà ta vội cho rằng ta kém họ.

    Tháng Ba tới đây khi ĐT Việt Nam tái ngộ Indonesia, các cầu thủ trẻ của ta được nhồi thêm kinh nghiệm, có nhiều trụ cột trở lại thì sẽ khác hẳn. Còn Thái Lan thì tôi vẫn thừa nhận họ có sự chững chạc, chất nhà nghề cao hơn ta. Còn các đội khác tại ĐNÁ chưa được thế đâu.

    Làm sao để bóng đá Việt Nam – Thái Lan tạo nên một cuộc đua song mã tại ĐNÁ, có lúc bên này vượt lên, có lúc bên kia vượt lên cũng là thành công rồi. Nhóm còn lại thì họ chưa có gì nổi bật. Bóng đá Thái Lan rất nhiều tỷ phú, giúp đỡ nền bóng đá của họ phát triển rất nhiều." - Soha dẫn lời chuyên gia 49 tuổi.

    Dương Quang | 06:56 01/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...