MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 0-0 PSG: Khai cuộc! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Vì sao Thái Lan phải xin đổi sân đấu Việt Nam?

    19:23 Thứ năm 12/01/2023 | 1

    Sức hút mãnh liệt của cuộc đối đầu giữa hai thế lực bóng đá Đông Nam Á khiến Thái Lan muốn đổi sang một sân thi đấu có nhiều chỗ ngồi hơn Thammasat.

     - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Alexandre Polking muốn nhận được sự cổ vũ của nhiều cổ động viên nhà hơn nhưng điều này không xảy ra. Ảnh: Changsuek.

    Sáng 12/1, ban tổ chức trận lượt về mở bán vé trực tuyến trận chung kết Thái Lan với Việt Nam. 5 phút sau khi mở bán, vé xem trận đấu trên sân Thammasat đã hết sạch. Sức hút của cặp đấu Thái Lan - Việt Nam chưa bao giờ giảm sút ở bất kỳ thời điểm nào. Trưởng đoàn tuyển Thái Lan Madam Pang nhận định: "Hai đội đã cạnh tranh cho ngôi vị số một Đông Nam Á trong 10 năm qua. Tôi tin rằng đây là trận chung kết trong mơ đối với nhiều người".

    Trước ngày mở bán, nhiều phóng viên Thái Lan chia sẻ với Zing rằng nhu cầu mua vé của người hâm mộ bóng đá nước này đang rất lớn.

    Vì lẽ đó, 20.000 vé, tương đương sức chứa của Thammasat là không đủ thỏa mãn người hâm mộ. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã lường trước điều này nên gửi lời đề nghị đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) để chuyển trận chung kết lượt về sang sân Rajamangala vốn có 50.000 chỗ ngồi. Tuyển Thái Lan sẽ có nhiều CĐV hơn còn FAT thu số tiền bán vé lớn hơn.

     - Bóng Đá

    Các quan chức đi kiểm tra mặt sân Rajamangala. Sau khi tổ chức sự kiện âm nhạc, mặt cỏ tại đây xuất hiện nhiều vết lởm chởm. Ảnh: Matichon.

    Tuy nhiên, AFF bác bỏ đề nghị của FAT. Mặt cỏ sân Rajamangala đã bị ảnh hưởng khá nặng sau khi tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc, mới nhất là lễ trao giải Golden Disc Awards của Hàn Quốc vào tối 7/1. Một trợ lý của HLV Alexandre Polking chia sẻ với Zing rằng tình trạng ở sân Rajamangala khá tệ.

    Rajamangala là sân vận động chất lượng bậc nhất Thái Lan, nơi diễn ra nhiều trận đấu lớn của đội tuyển và cả trận giao hữu MU - Liverpool hồi tháng 7/2022. Câu hỏi được đặt ra lúc này là vì sao FAT không chọn Rajamangala làm sân nhà ở AFF Cup 2022 ngay từ đầu?

    Cuối năm 2022, sân Rajamangala được thuê làm nơi tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc lớn như các concert của Justin Bierber hay Maroon 5. Khi đó, mặt cỏ bị ảnh hưởng nhiều, cần thời gian bảo dưỡng. Vì thế, FAT buộc phải đăng ký Thammasat làm sân nhà. Các quan chức của AFF cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng sân Thammasat trước khi giải đấu diễn ra.

    Vì thế, tuyển Thái Lan phải chấp nhận thi đấu ở một sân có sức chứa ít hơn. Dù vậy, chất lượng mặt cỏ tại Thammasat vẫn rất chất lượng, không làm ảnh hưởng đến chuyên môn của hai đội.

    Trận đấu lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1. Còn trận lượt đi diễn ra lúc 19h30 tối mai (13/1).

    Nguyên Khang | 18:41 12/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...