MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • HLV Park Hang-seo tâm trạng trong buổi tập cuối cùng ở Việt Nam

    18:30 Thứ năm 12/01/2023

    HLV Park Hang-seo có nhiều cảm xúc khi có buổi tập cuối cùng ở Việt Nam chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Chiều 12/1, tuyển Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp Thái Lan. Đây là buổi tập có ý nghĩa đặc biệt với HLV Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

    Đây là lần cuối cùng chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ đạo tuyển Việt Nam trong một buổi tập tại Việt Nam. Sau đó ông Park và các học trò dự kiến có 2 buổi tập tại Thái Lan.

     - Bóng Đá

    Kết thúc hai trận chung kết AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo chính thức chia tay tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam có lợi thế hơn đối thủ về số ngày nghỉ và không phải di chuyển. Dù vậy, chỉ có thi đấu hết sức trên sân, "Những chiến binh sao vàng" mới đánh bại được Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Tinh thần toàn đội rất thoải mái. Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chưa từng thắng Thái Lan ở một giải đấu chính thức, vì vậy lần này các học trò muốn phá dớp, tặng quà cho thầy Park.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào bị chấn thương.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam ghi 14 bàn thắng và chưa để thủng lưới ở AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Đặng Văn Lâm có phong độ rất ổn định ở AFF Cup 2022. Dù vậy, thủ thành Việt kiều sẽ phải chơi xuất sắc hơn nữa bởi Thái Lan sở hữu nhiều chân sút giỏi.

     - Bóng Đá

    Các khán đài sân Mỹ Đình được vệ sinh sạch sẽ.

     - Bóng Đá

     Mặt cỏ sân Mỹ Đình cũng cải thiện hơn khi trời nắng. Trước trận đấu, HLV Mano Polking cho rằng sân Mỹ Đình không tệ, dù vậy ông sẽ kiểm tra kỹ trong buổi tập chiều 12/1.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tỏ ra đăm chiêu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Đây cũng là giải đấu cuối cùng của tôi trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Tôi cố gắng hết sức, làm thế nào giành chức vô địch để báo đáp tình cảm của người hâm mộ đã yêu quý, hỗ trợ chúng tôi thời gian vừa qua”.

     - Bóng Đá

    Ông Park có 5 năm làm việc ở Việt Nam, giành được rất nhiều chiến tích. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của vị thuyền trưởng sinh năm 1957.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định ông còn 2 mục tiêu nữa: đánh bại Thái Lan và giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022.

    Đại Nam | 17:47 12/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...