MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vì sao Real Madrid là bến đỗ tốt nhất cho Ronaldo

    18:07 Chủ nhật 24/07/2022

    Cristiano Ronaldo không còn nhiều lựa chọn. Theo ESPN, việc CR7 trở lại Real Madrid được cho là hợp lý nhất ở thời điểm này.

    Mùa hè năm ngoái, người đại diện Jorge Mendes cũng liên hệ nhiều đội bóng châu Âu để tìm kiếm một thỏa thuận cho Cristiano Ronaldo. Hết Paris Saint-Germain đến Manchester City và cuối cùng, anh trở lại Old Trafford vào giờ chót của kỳ chuyển nhượng.

    Đó được xem là một quyết định chính xác. Juventus thời điểm đó đang phải đối mặt với một mùa hè bất ổn. Thành tích trên sân của họ cũng ngày càng đi xuống. Ngược lại, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã vẽ ra kế hoạch chi tiết để giúp "Quỷ đỏ" cạnh tranh chức vô địch với Man City và Liverpool.

    Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn khi Ronaldo cập bến Old Trafford. Man Utd gây thất vọng lớn, không còn chơi bóng như một tập thể đúng nghĩa. Man Utd kết thúc Premier League ở vị trí thứ 6, còn Solskjaer bị sa thải vào giữa mùa.

    Và giờ viễn cảnh Ronaldo thay đổi đội bóng lại xuất hiện.

     - Bóng Đá

    Ronaldo đang lên kế hoạch rời Man Utd.

    Ronaldo không có nhiều lựa chọn

    Hè này, Man Utd có một HLV mới. Một diện mạo mới đang hình thành theo hướng tích cực. Dù vậy, Ronaldo chưa chịu trình diện. Siêu sao người Bồ Đào Nha một lần nữa có kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới.

    Trong cùng khoảng thời gian, HLV Erik ten Hag liên tục khẳng định có Ronaldo trong kế hoạch mùa giải mới. Thế nhưng, không chắc Ronaldo có phù hợp với hệ thống chiến thuật mà Ten Hag đang áp dụng cho đội bóng.

    Thống kê từ StatsBomb cho thấy, Ronaldo cản trở cách "Quỷ đỏ" triển khai lối chơi. Anh xếp chót hoặc áp chót về khả năng thực hiện pressing trong số các tiền đạo và cầu thủ chạy cánh đã chơi ít nhất 1.800 phút ở Premier League mùa trước. Thực tế, Ronaldo cũng xếp ở vị trí tương tự tính từ mùa giải 2015/16 đến nay.

    Không phải Ronaldo không thích hợp hay lười biếng. Đơn giản đó không phải là nhiệm vụ chính của Ronaldo trong sự nghiệp. Hầu hết HLV từng dẫn dắt Ronaldo đều có chung cách bố trí: Xây dựng lối đá xung quanh Ronaldo và để anh làm tốt nhất vai trò ghi bàn trên sân.

    Với một đội bóng đang cải tổ như Man Utd, lối chơi tập thể được ưu tiên. Và khi mà "Quỷ đỏ" cũng không có suất dự Champions League, Ronaldo rõ ràng không muốn mất thời gian.

    Tuy nhiên, có 2 lý do khiến Ronaldo khó tìm được bến đỗ mới. Mức lương của Ronaldo khá cao, không nhiều CLB đủ khả năng đáp ứng dù anh chấp nhận giảm 30% lương. Chưa kể, từ Pep Guardiola ở Manchester City đến Julian Nagelsmann ở Bayern Munich hay Jurgen Klopp ở Liverpool đều không muốn phá vỡ hệ thống có sẵn, chuyển đổi phong cách chỉ để cố nhồi nhét Ronaldo vào đội hình.

    PSG với Kylian Mbappe, Neymar và Lionel Messi trên hàng công cũng không có chỗ cho Ronaldo. Atletico Madrid cũng đang có nhiều lựa chọn như Alvaro Morata, Antoine Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha.

    Vậy tại sao Ronaldo không thử sức với Real Madrid?

     - Bóng Đá

    Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể trở lại Tây Ban Nha chơi bóng.

    Real là bến đỗ hợp lý nhất

    Nếu trở về sân Bernabeu, Ronaldo sẽ tiếp tục được dự Champions League. Đây là ưu tiên hàng đầu của chân sút người Bồ Đào Nha. Anh đã trải qua một thập kỷ chơi bóng trong màu áo Real và cũng sẵn sàng tái hợp đội bóng từ mùa hè năm ngoái.

    Ronaldo và huấn luyện viên Carlo Ancelotti luôn dành tình cảm tốt đẹp cho nhau. Cần biết rằng HLV Ancelotti là một người thực dụng, không tuân theo bất kỳ hệ thống chiến thuật nào. Nếu có ai đủ khả năng biến cuộc tái hợp này thành công, đó chính là Ancelotti. Gia nhập "Los Blancos", Ronaldo không phải bận tâm về mặt chiến thuật nữa.

    Real Madrid cũng vừa chia tay Gareth Bale cũng như bỏ lỡ việc ký hợp đồng với Mbappe trong mùa hè này. Họ dư dả tiền bạc để trả lương cho CR7. Mối quan hệ giữa Ronaldo với Chủ tịch Florentino Perez đã lên xuống thất thường trong những năm qua, nhưng nhà tài phiệt này không có thói quen giữ mối hận trong lòng. Ancelotti là một minh chứng điển hình.

    Ronaldo có thể không đá chính mọi trận đấu, nhưng với kỳ World Cup diễn ra vào tháng 11 đang cận kề, điều đó có thể phù hợp với anh. Karim Benzema có thể phải điều chỉnh một chút, lùi sâu hơn khi Ronaldo vào sân, nhưng đó chắc chắn không phải là vấn đề đối với chân sút người Pháp khi cả hai từng kết hợp ăn ý trong quá khứ.

    Thực tế, Real cũng đang thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Việc phụ thuộc vào Benzema trong một mùa giải dài với nhiều mặt trận là rủi ro lớn. Không ai chắc Eden Hazard sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao, riêng Mariano Diaz và Borja Mayoral từ lâu không có nhiều đóng góp cho Real.

    Khi ấy, việc mang về một chân sút luôn đảm bảo bàn thắng như Ronaldo không phải là lựa chọn tồi. Ngược lại, HLV Ten Hag đang xây dựng một hàng công không có Ronaldo trong những trận đấu vừa qua. Do đó, Ronaldo gia nhập Real có thể coi là hướng đi làm hài lòng nhiều phía.

    Dù sao viễn cảnh Ronaldo trở về Real cũng chỉ là một giả thuyết. Nếu xảy ra, đó là điều đáng để chờ đợi. Ronaldo giảm lương và đồng ý một bản hợp đồng ngắn hạn (một năm - PV), thì tại sao lại không thể?

    Hiểu Phong - Zing.vn | 17:00 24/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...