MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Ten Hag đã chọn được 9 cầu thủ đá chính trước Brighton

    17:06 Chủ nhật 24/07/2022

    BongDa.com.vn Manchester United sẽ trở lại Manchester ngày hôm nay sau chuyến du đấu trước mùa giải hiệu quả dưới thời Erik ten Hag.

     

    Phần lớn chuyến du đấu đã khiến Ten Hag có thể tạm hài lòng về đội bóng của ông trước ngày khai mạc mùa giải Premier League, nhưng sau khi vượt lên dẫn trước Aston Villa 2-0 ở Perth, họ đã tạo ra một hiệp 2 đáng thất vọng và cuối cùng bị cầm hòa ở thời gian bù giờ.

    Sau 2 tuần thi đấu đầy tích cực, kết quả đó có thể được bào chữa. Điều kiện thời tiết tồi tệ và mặt sân lầy lội. Không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ United bắt đầu mong chờ chuyến bay dài về nhà. Quỷ đỏ sẽ còn 2 tuần nữa để chuẩn bị cho trận ra quân mùa giải mới, nhưng sau 4 trận đấu trước mùa giải, đội hình mạnh nhất của United dưới thời Ten Hag đã bắt đầu thành hình.

    Chiêu mộ tân binh là chiêu khích tướng của Ten Hag - Bóng Đá

     Erik đã sử dụng đội hình mạnh ngay từ đầu chuyến du đấu.

    Chiến lược này đã thử nghiệm những đội hình mạnh nhất của mình qua các trận đấu với Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace và Aston Villa. Đã có 8 thay đổi về đội hình xuất phát trong 4 trận đấu nhưng 6 trong số đó đã được thực hiện do các vấn đề thể lực. Những sự thay đổi đáng chú ý nhất là khi Anthony Elanga vào thay Marcus Rashford trong trận đấu với Melbourne Victory, sau đó là Tyrell Malacia thay Luke Shaw trong trận gặp Crystal Palace. Cả Elanga và Malacia đều không giữ được vị trí của mình ở trận tiếp theo.

    Ten Hag gần như không coi chuyến du đấu này là nơi để ông trao cơ hội cho tất cả mọi người. Ví dụ như Alejandro Garnacho đã không chơi một phút nào trong hành trình này. Thay vào đó ông dùng các trận giao hữu đó để tìm ra đội hình mạnh nhất của Man United.

    Họ sẽ còn 2 trận đấu trước khi gặp Brighton ở ngày đầu tiên của mùa giải, Ten Hag sẽ chọn một đội mạnh nhất để đối mặt với Atletico Madrid ở Oslo vào thứ Bảy, trước khi cho những sự lựa chọn tiếp theo ra sân với Rayo Vallecano 1 ngày sau đó. Sau những gì đã diễn ra, Ten Hag có thể đã chọn được cho mình 9 cầu thủ để đấu Brighton tại Old Trafford.

    David de Gea rõ ràng là lựa chọn số 1 trong khung gỗ, mặc dù anh đã có một hiệp 2 run rẩy trước Villa. Diogo Dalot là hậu vệ phải lý tưởng cho Ten Hag, ông đã dành lời khen cho cầu thủ này. Harry Maguire đã có một mùa giải tồi tệ, nhưng Ten Hag đã cho thấy ông sẽ tiếp tục sử dụng anh sau khi để cầu thủ này giữ lại băng đội trưởng. Miễn là Maguire không gây thất vọng, anh sẽ được hợp tác với Lisandro Martinez, chấn thương khiến Raphael Varane có thể gặp bất lợi. Shaw vừa vượt qua Malacia ở vị trí hậu vệ trái và sự liên kết của anh với hàng công đang là điểm cộng lớn.

    Wan-Bissaka mang đến lời cảnh báo cho Shaw - Bóng Đá

     Shaw đang thể hiện tốt hơn tân binh Malacia.

    Hàng tiền vệ vẫn còn là một ẩn số, mặc dù cho đến nay, có vẻ như Fred và Bruno Fernandes sẽ đá chính. United vẫn đang làm việc với Frenkie de Jong, người sẽ tự động đá chính khi anh đến. Hiện tại, vị trí thứ ba có lẽ là cuộc cạnh tranh giữa Christian Eriksen và Scott McTominay. Donny van de Beek đã không thể hiện đủ trước Villa và khả năng tiếp tục dự bị.

    Sancho, Rashford và Anthony Martial đã thể hiện đầy tích cực trong chuyến du đấu, bắt đầu 3 trong 4 bốn trận đấu cùng với nhau, liên kết tốt và tạo ra nhiều bàn thắng. Cách Ten Hag sử dụng Ronaldo, nếu anh ở lại, sẽ rất hấp dẫn.

    United sẽ hy vọng De Jong có mặt vào một thời điểm nào đó trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa và Ronaldo ở lại. Tuy nhiên, hiện tại, Ten Hag đang tiến rất gần đến việc hình thành đội ngũ tốt nhất của mình.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 16:36 24/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...