MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Vì sao Man City vẫn chưa bị Luật Lợi nhuận và phát triển bền vững “sờ gáy”?

    07:06 Thứ năm 08/02/2024

    BongDa.com.vn Khác với Everton, đội chủ sân Etihad vẫn bình chân như vại dù dính 115 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính.

    Dự kiến đến cuối năm 2024, ban tổ chức Ngoại hạng Anh mới tiến hành xét xử 115 cáo buộc gian lận tài chính của Manchester City. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào mùa hè 2025. Như vậy, tính đến thời điểm đó, phải mất hơn 2 năm, vụ lùm xùm này may ra mới có kết quả chính thức.

    Vì sao Man City vẫn chưa bị Luật Lợi nhuận và phát triển bền vững “sờ gáy”? - Bóng Đá

    Manchester City bị cáo buộc vi phạm các quy tắc về tài chính của Ngoại hạng Anh.

    Ngoài cáo buộc không cung cấp chính xác bản thống kê tài chính và chi tiết thù lao của huấn luyện viên trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2018, đội chủ sân Etihad còn bị nghi ngờ vi phạm các quy tắc về Luật Lợi nhuận và phát triển bền vững (PSR).

    Tuy nhiên, “The Citizens” kiên quyết phủ nhận và khẳng định họ hoàn toàn trong sạch. Hành động này khiến phiên điều trần chưa thể bắt đầu. Vụ việc đã được củng cố hồ sơ trước khi chuyển giao cho một ủy ban độc lập nhằm đưa ra kết luận cuối cùng. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đương nhiên chưa thể bị thuyết phục bởi những lời bào chữa đó.

    Các cáo buộc tài chính nhắm vào Manchester City quá nhiều là một trong những lý do khiến họ chưa phải hầu tòa. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018, câu lạc bộ này đã giành vô số danh hiệu nên cần phải tính toán kỹ lưỡng nhằm đưa ra hình phạt hợp lý nhất, thậm chí còn có thể đánh rớt hạng.

    Không thể phủ nhận việc thầy trò Pep Guardiola gặt hái thành công ở những đấu trường quốc nội hay Champions League khiến đội bóng này trở thành cái gai trong mắt nhiều người, nhưng đây là một cuộc chiến pháp lý và nó cần diễn ra đúng trình tự và chính xác đến từng con số.

    Những người đứng đầu giải đấu cũng thừa hiểu rằng, nếu không giải quyết 115 cáo buộc của Manchester City một cách công khai và minh bạch, truyền thông xứ sở sương mù sẽ làm mọi chuyện “rối như canh hẹ”, để lại hậu quả khôn lường. Các đội bóng lớn khác cũng sẽ ngay lập tức phản ứng.

    UEFA nói chung và Ngoại hạng Anh nói riêng đang rà soát lại tình hình tài chính của tất cả các câu lạc bộ. Đó là lý do vì sao ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, không đội bóng nào dám vung tiền mua sắm. Làm như vậy chẳng khác nào thu hút sự chú ý đến từ các cơ quan có thẩm quyền.

    Vì sao Man City vẫn chưa bị Luật Lợi nhuận và phát triển bền vững “sờ gáy”? - Bóng Đá

    Manchester City vẫn phải chờ phán quyết của ban tổ chức Ngoại hạng Anh.

    Quan điểm của UEFA rất rõ ràng. Họ muốn mọi giải đấu trong hệ thống phải được cải tổ toàn bộ, đặc biệt là về vấn đề tài chính, khía cạnh đang có dấu hiệu tham nhũng, rửa tiền và mất cân đối về tiềm lực giữa các đội. Nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra cả tỷ bảng mà chẳng ngại lệnh trừng phạt.

    Khác với Everton, chắc chắn ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ không bỏ qua vụ việc này, nhưng rõ ràng họ cần thêm thời gian để đưa ra kết luận làm thỏa đáng tất cả các bên.

    Huy Trưởng | 06:36 08/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...