Everton, đội từng bị trừ 10 điểm hồi đầu mùa giải năm nay có thể sẽ tiếp tục phải đối mặt với việc bị trừ điểm lần thứ hai trong mùa giải này sau khi bị buộc tội vi phạm các quy tắc bền vững và lợi nhuận (PSR) của Ngoại hạng Anh. Nottingham Forest cũng chuẩn bị nối gót đội chủ sân Goodison Park.
Theo quy định PSR của giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù, các câu lạc bộ được phép chi tối đa 105 triệu bảng trong vòng ba mùa giải. Mặc dù một số chi phí nhất định có thể được khấu trừ, ví dụ như cơ sở hạ tầng, bóng đá nữ, đầu tư vào các lứa trẻ và công tác cộng đồng.
Số tiền 105 triệu bảng dựa theo luật Công bằng tài chính mà Liên đoàn bóng đá châu Âu đưa ra ở đầu mùa giải 2011/2012. Các câu lạc bộ đủ điều kiện tham dự các giải đấu của UEFA được đánh giá theo yêu cầu hòa vốn trong vòng ba năm. Bất cứ đội bóng nào cũng chỉ có thể chi nhiều hơn 5 triệu euro so với số tiền họ kiếm được trong khoảng thời gian này.
Giới hạn đó hoàn toàn có thể nâng lên mức 30 triệu euro nếu được thanh toán trực tiếp bởi chủ sở hữu câu lạc bộ hoặc bên liên quan. Tuy nhiên, UEFA đã thay đổi các quy tắc nhằm tránh trường hợp bị “lách luật”. Tổng chi tiêu của một câu lạc bộ cho chuyển nhượng, quỹ lương, phí đại diện hiện không thể vượt quá 70% doanh thu.
Các đội bóng ở Ngoại hạng Anh có thể lỗ 15 triệu bảng hoặc thậm chí là 105 triệu bảng trong khoảng thời gian ba năm, nhưng chỉ khi khoản chênh lệch 90 triệu bảng được bù lại bằng nguồn tài trợ từ chính chủ sở hữu câu lạc bộ.
Do những tổn thất tài chính mà bóng đá phải gánh chịu trong 2 mùa giải 2019/2020 và 2020/2021, khi những trận đấu diễn ra không có khán giả, các năm tương ứng được cộng lại và tính trung bình. Ban tổ chức giải cũng cho phép các câu lạc bộ xóa bỏ những tổn thất do đại dịch.
Bởi vì 20 câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh đều là cổ đông nên chính họ là những người đã bỏ phiếu thông qua quy định của PSR hơn một thập kỷ trước. Nhưng thời điểm đó, chẳng ai có thể ngờ đến những vấn đề khách quan buộc các đội bóng phải “thắt lưng buộc bụng”.
Quy định tài chính mới của UEFA được gọi là “quy tắc chi phí đội hình”, có nghĩa là tổng chi tiêu của một câu lạc bộ cho chuyển nhượng, tiền lương và phí đại diện không được vượt quá 70% doanh thu của họ. Nếu nhiều hơn, việc đối mặt với án phạt chỉ là chuyện sớm muộn.
Dẫu vậy, UEFA lại đang đối mặt với ít nhiều khó khăn trong việc thực hiện điều luật trên. Các câu lạc bộ không thể vượt quá 90% doanh thu của họ trong mùa giải này, 80% vào năm 2024/2025, sau đó là 70% cho mùa giải 2025/2026.