Vì sao bằng điểm, bằng hiệu số Nhật Bản nhưng Senegal bị loại?
23:14 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Đã có chút rắc rối xảy ra ở thứ tự các vị trí trong bảng H World Cup 2018 sau khi 2 cặp đấu giữa Ba Lan - Nhật Bản và Senegal - Colombia kết thúc.

Ở lượt trận cuối cùng bảng H vòng bảng World Cup 2018 vừa kết thúc, Ba Lan đã đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0, đồng thời Colombia cũng vượt qua Senegal với tỷ số tương tự. Khi mà Colombia chính thức giành ngôi vị nhất bảng thì vị trí thứ 2 lại khiến giới mộ điệu thắc mắc không ít.

Vì sao bằng điểm, bằng hiệu số Nhật Bản nhưng Senegal bị loại? - Bóng Đá

 Nhật Bản đi tiếp nhờ chỉ số Fair Play.

Cụ thể, bất chấp bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại, bằng số bàn thắng, bằng số bàn thua với Nhật Bản nhưng Senegal lại ngầm ngùi xếp thứ 3, qua đó phải dừng bước ngay ở vòng đấu bảng. Theo đó, khác biệt nằm ở chỉ số Fair Play.

Theo quy định của FIFA, hệ số Fair Play của các đội tuyển được tính trong 1 trận đấu như sau: thẻ vàng đầu tiên trừ 1 điểm, thẻ vàng thứ 2 hoặc một thẻ đỏ gián tiếp trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 4 điểm, thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp trừ 5 điểm.

Sau 3 trận đấu, Nhật Bản nhận số điểm Fair Play -4, trong khi của Senegal là -6. Như vậy, Senegal là đội phải rời cuộc chơi.

Vì sao bằng điểm, bằng hiệu số Nhật Bản nhưng Senegal bị loại? - Bóng Đá

 

Video hành trình đến với World Cup 2018 của Senegal:

Tiểu Lam | 23:01 28/06/2018