MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Vì sao Allegri phù hợp hơn Klopp và Pochettino cho ghế nóng Real Madrid?

    11:40 Thứ ba 05/06/2018

    BongDa.com.vn Juventus sẽ không cố làm khó Real trong trường hợp họ đưa ra lời đề nghị hợp lý cho Allergi - điều mà đội bóng Hoàng gia không có được từ 2 đội bóng Anh.

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2018 dự đoán sẽ có nhiều biến động không chỉ đối với các cầu thủ mà còn cả trên băng ghế huấn luyện - sau cú sốc đến từ phía "ông lớn" Real Madrid

    Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thật sự đã bị động trong trường hợp này và khi mà chỉ còn vài ngày nữa là World Cup khởi tranh, đội chủ sân Bernabeu đang phải gấp rút nhanh chóng tìm người để thay thế cho huấn luyện viên vừa từ chức của họ - Zinedine Zidane.

    Truyền thông xứ bò tót ghi nhận tính đến nay, Real đã có cho mình một danh sách gồm những cái tên hàng đầu để lựa chọn. Thế nhưng, danh sách là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác rất khác. Mục tiêu lớn nhất của họ được cho là đương kim huấn luyện viên của Tottenham - Mauricio Pochettino.

    Tuy nhiên, chỉ 1 tuần trước khi Zidane từ chức, HLV người Argentina đã gia hạn hợp đồng với đội bóng thành London thành công đến tận 2023. Điều quan trọng hơn, trong bản hợp đồng mới này không có điều khoản mua đứt và thậm chí còn không cho phép Pochettino đàm phán với Real hay PSG.

    Do vậy, nếu muốn mua, Real trước hết sẽ phải thuyết phục được chủ tịch Daniel Levy của Gà Trống và trong trường hợp được mua, đội bóng hoàng gia phải chồng đủ lên bàn chuyển nhượng 42,5 triệu bảng! Một con số quá lớn nếu so với những gì người ta nghĩ chiến lược gia này có thể làm được.

     - Bóng Đá

     Pochettino nhiều khả năng sẽ không đến được Real.

    Mục tiêu thứ 2 của Real là Jurgen Klopp - người vừa thất bại trước họ trong trận chung kết Champions League vừa rồi. Tuy nhiên, hợp đồng của huấn luyện viên này với The Kop vẫn còn đến tận 2022 và nếu muốn có được ông, chủ tịch Perez sẽ phải chi ra tới 30 triệu bảng. 

     - Bóng Đá

     Jurgen Klopp vẫn còn nhiều đam mê với Liverpool.

    Tưởng chừng như Real đang bế tắc trong việc tìm kiếm thuyền trưởng mới cho câu lạc bộ thì một cái tên sáng giá khác đã nổi lên - Massimiliano Allegri của Juventus. Được biết, đây là thương vụ có nhiều khả năng thành công nhất bởi lẽ mặc dù cũng không sở hữu điều khoản mua đứt như Pochettino nhưng Allegri có quyền đàm phán với phía đội bóng Tây Ban Nha. Chưa kể, mối quan hệ giữa Turin và Madrid khá tốt nên các Madridista hoàn toàn có thể tin tưởng cuộc chuyển nhượng sẽ diễn ra êm đẹp.

    Về phần mình, chiến lược gia 50 tuổi từng cho biết có lẽ thời gian của mình tại Ý đã chấm dứt. Sau 4 năm dẫn dắt Juve, ông giúp câu lạc bộ giành được 4 Scudetto và từng 3 lần giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất của Serie A.

    Ở đấu trường châu Âu, ông đã biến Juve trở thành một thế lực thật sự khiến nhiều đội phải khiếp sợ. Trong vòng 3 năm, ông cùng các học trò đã vào đến chung kết Champions League 2 lần (gặp Barca năm 2015 và gặp Real năm 2017) nhưng đều đã thất bại. Allegri được cho đang muốn chinh phục đấu trường này và không nơi nào khác tốt hơn có thể giúp ông hoàn thành điều đó ngoài Real Madrid - đội bóng đã sở hữu tới 13 chiếc cúp C1 trong phòng truyền thống. 

     - Bóng Đá

     Allegri đang rất gần với Real.

    Dĩ nhiên, hiện tại mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng với những lý do kể trên, ngày mà Allegri rời Juve để chuyển đến Real sẽ không còn xa. Một huấn luyện viên tài năng, từng giành nhiều thành công ở các câu lạc bộ lớn và có khả năng trị sao chính xác là những gì mà Real cần lúc này. Đó cũng được coi là điểm thu hút lớn nhất ở Allegri và nhiều nguồn tin cho hay giới lãnh đạo của đội bóng Hoàng gia lúc này đang rất ưng ý với hồ sơ của ông. 

    Cựu chủ tịch Milan - Galliani, trong một lần phát biểu trên tờ Carlo cũng đã mập mờ về điều này như sau: "Tôi không phải là fan của Real hay Juve gì cả nhưng rõ ràng, bạn có thể thấy Allegri có đủ tố chất để dẫn dắt bất cứ đội bóng lớn nào..."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 11:20 05/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...