MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Vì một cái tên, thành Madrid bị Napoli "chiếu bí" trên TTCN

    11:16 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn Cả hai đội bóng thành Madrid đều không thể thành công trong thương vụ chiêu mộ sao trẻ Napoli.

    Ngôi sao thuộc biên chế Napoli, Fabian Ruiz đang trở thành một cái tên khá hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tiền vệ 23 tuổi vừa trải qua một mùa hè thành công cùng U21 Tây Ban Nha khi anh cùng với các đồng đội đã xuất sắc hạ gục ứng cử viên nặng ký, U21 Đức qua đó nâng cao chức vô địch giải trẻ châu Âu.

    Chứng kiến màn trình diễn vô cùng xuất sắc của Ruiz, rất nhiều câu lạc bộ đã tham gia vào cuộc đua chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1996. Được biết, Real Madrid đã từng ngỏ ý muốn mua anh hồi đầu mùa hè, thế nhưng phía Napoli nhanh chóng đáp trả lời đề nghị từ phía Los Blancos bằng cái lắc đầu lạnh lùng.

    Atletico theo đuổi Fabian Ruiz - Bóng Đá

     Fabian Ruiz là cầu thủ không phải để bán đối với Napoli.

    Ngoài Real, đối thủ cùng thành phố của họ, Atletico Madrid cũng theo dõi Ruiz từ rất lâu. Và theo nguồn tin từ tờ AS, Los Rojiblancos đang có động thái trở lại với thương vụ này. Được biết, giám đốc thể thao Atletico, Andrea Berta rất thích tiền vệ người Tây Ban Nha, vì vậy ông quyết tâm mua bằng được cầu thủ 23 tuổi.

    Vào mùa hè năm ngoái, đội chủ sân Wanda Metropolitano gần như đã sở hữu chữ ký của Ruiz, thế nhưng Napoli đã nhanh chân hơn, họ chi 30 triệu euro cho Real Betis và đưa anh về San Paolo. Tờ AS tiết lộ, vài ngày gần đây, giám đốc Atletico đã liên lạc với Carlo Ancelotti để cố gắng mở một cuộc đàm phán, thế nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng.

    Nếu phía Napoli không chịu nhả người, Los Rojiblancos cũng không còn cách nào khác bởi giữa Ruiz và Partenopei không có điều khoản giải phóng hợp đồng.

    Trường Sơn | 10:33 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...