MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • VFF đặt mục tiêu giành 3 HCV liên tiếp ở SEA Games

    18:17 Thứ tư 05/04/2023

    Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi chia sẻ về mục tiêu và thách thức của U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam sau lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá vào chiều 5/4.

    VFF đặt mục tiêu giành 3 HCV liên tiếp ở SEA Games - Bóng Đá

     

    "Thực ra, VFF lường trước việc các đội bóng Việt Nam rơi vào những bảng đấu khó khăn. Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng A với các đối thủ mạnh như Philippines, Myanmar. Việt Nam và Myanmar là đối thủ nhiều năm rồi, Philippines mới được bổ sung nhiều cầu thủ từ Mỹ", đại diện VFF phát biểu.

    Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi nói thêm: "Chúng tôi đặt chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games với bóng đá nam và nữ. Chưa năm nào bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch dễ dàng. Đây là thử thách nhiều năm của bóng đá Việt Nam".

    Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá ở SEA Games 32 diễn ra vào chiều 5/4 tại thủ đô Phnom Penh. Hai đội tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam đều rơi vào bảng đấu được cho là khó khăn nhất.

    U22 Việt Nam nằm ở bảng B với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng A với Philippines, Myanmar, Indonesia và Malaysia.

    VFF đặt mục tiêu giành 3 HCV liên tiếp ở SEA Games - Bóng Đá

    Tân tổng thư ký VFF ông Dương Nghiệp Khôi.

    Theo VFF, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Anh Tú có cuộc làm việc trước với HLV Philippe Troussier để có sự chuẩn bị về tinh thần, con người để hướng đến kết quả cao nhất ở SEA Games 32.

    Ông Dương Nghiệp Khôi nói về mục tiêu U22 Việt Nam: "Bước đầu tiên phải giành vé vào chung kết, vào chung kết không ai không muốn giành huy chương vàng. Cách đây 3 ngày, chúng tôi làm việc với HLV Philippe Troussier và khẳng định sẽ cùng nhau nỗ lực để giành huy chương vàng bóng đá SEA Games lần thứ 3 liên tiếp".

    "Còn tuyển nữ Việt Nam có thể chịu sức ép lớn bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Đối thủ Philippines có nhiều cầu thủ chất lượng từ Mỹ. Họ có thể hình và kỹ thuật tốt. Chúng tôi xây dựng lộ trình chuẩn bị cho tuyển nữ. FIFA cũng có khoản tài trợ cho đội nữ Việt Nam đi tập huấn ở Nhật, Đức… chuẩn bị cho SEA Games lẫn World Cup nữ 2023", ông nói.

    Môn bóng đá nữ sẽ thi đấu từ 29/4 đến 16/5 tại hai địa điểm ở Phnom Penh là sân Army (sức chứa 8.000 chỗ) và Smart RSN (5.000 chỗ).

    Các trận đấu của U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Prince của CLB Visakha. Sân chỉ có sức chứa 7.000 chỗ ngồi.

    VFF đặt mục tiêu giành 3 HCV liên tiếp ở SEA Games - Bóng Đá

    Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 32.

    Quang Thịnh | 17:56 05/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...